05:03, 26/03/2021

Cứu anh rể, em vợ vào tù

Nghe tiếng anh rể la, Sơn cầm cây gỗ chạy ra, vừa kịp đỡ nhát chém tiếp theo của Quệ xuống anh rể...

Chiều 26-3, Toà án nhân dân tỉnh Khánh Hòa tuyên phạt bị cáo Lại Hoàng Sơn (sinh năm 1986, trú xã Vĩnh Phương, TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa) 9 năm tù về tội giết người, tiếp tục bồi thường 95 triệu đồng cho người bị hại.
 
Tối 20-6-2019, Sơn sang chơi nhà chị gái ở xã Suối Tiên, huyện Diên Khánh. Tại đây, anh rể chở Sơn đi đánh bài nhưng Sơn không đánh nên về trước. Trong lúc đánh bài, anh rể Sơn mâu thuẫn đánh nhau với Nguyễn Văn Quệ nhưng được can ngăn. Trên đường về, anh rể Sơn bị Quệ chém bằng mác nhưng không trúng. Nghe tiếng anh rể la, Sơn cầm cây gỗ chạy ra, vừa kịp đỡ nhát chém tiếp theo của Quệ xuống anh rể, làm rơi cây gỗ. Hai bên giằng co cây mác, sau đó Sơn giật được cây mác.
 
Lúc này, em trai Quệ tới ôm Sơn từ phía sau. Sơn vùng thoát được và chém em trai Quệ 1 nhát nhưng không trúng. Sơn tiếp tục chém 1 nhát ngược lại thì em trai Quệ né ra, làm mác trúng vào đầu Quệ đang đứng bên cạnh, gây thương tích 47%.
 
Bị cáo Lại Hoàng Sơn.
Bị cáo Lại Hoàng Sơn.
 
Sau khi vụ việc xảy ra, bị cáo đã bồi thường cho bị hại 5 triệu đồng.
 
N.V