05:11, 25/11/2020

Mẹ, con cùng vào tù vì ma túy

Tối 15-12-2019, tại khu vực Lộc Thọ, Nha Trang, công an bắt quả tang, thu giữ được ma túy của Giang và Huy khi cả hai đang chờ bán ma túy. 

Chiều 25-11, Tòa án nhân dân tỉnh Khánh Hòa tuyên phạt 5 bị cáo cùng về tội mua bán trái phép chất ma túy. Cụ thể: Nguyễn Thị Kiều Nhi (sinh năm - SN 1997, trú Cam Hải Đông, Cam Lâm, Khánh Hòa) 17 năm tù; Lê Thị Minh Hiếu (SN 1998, trú Vĩnh Hòa, Nha Trang, Khánh Hòa) 16 năm tù; Phan Trường Giang (SN 1995, trú Vĩnh Phương, Nha Trang, Khánh Hòa) và Lê Thị Bình (mẹ của Hiếu, SN 1959, trú Vĩnh Hòa, Nha Trang, Khánh Hòa) cùng mức 8 năm tù; Nguyễn Vũ Quang Huy (SN 2001, trú thị trấn Diên Khánh, huyện Diên Khánh, Khánh Hòa) 7 năm tù. Riêng bị cáo Bùi Thị Mỹ Loan (SN 1994, trú Phước Tân, Nha Trang, Khánh Hòa) bị tuyên phạt 1 năm tù về tội tàng trữ trái phép chất ma túy.
 
Tối 15-12-2019, tại khu vực Lộc Thọ, Nha Trang, công an bắt quả tang, thu giữ được ma túy của Giang và Huy khi cả hai đang chờ bán ma túy. 
 
 
 Các bị cáo trước tòa.
Các bị cáo trước tòa.
 
 
Điều tra xác định, từ tháng 11-2019 đến ngày bị bắt, Huy đã nhiều lần mua ma túy của Chuột (không rõ lai lịch) tại một căn hộ ở Vĩnh Phước, Nha Trang để bán lại cho nhiều người, trong đó có Giang. Tổng khối lượng ma túy bị thu giữ là 3,7346g MDMA và 3,6217g Ketamine. Từ tháng 8-2019 đến khi bị bắt, Giang đã nhiều lần mua ma túy của Nhi, Hiếu, Bình để sử dụng và bán lại với tổng khối lượng thu giữ là 6,6679g MDMA. Nhi, Hiếu đã nhiều lần bán ma túy cho Giang và nhiều người khác với tổng khối lượng ma túy thu giữ 71,3195g MDMA và 12,9434g Ketamine. Bình nhiều lần giúp Nhi, Hiếu bán ma túy với tổng khối lượng thu giữ 6,679g MDMA. 
 
Quá trình truy xét tại Vĩnh Hòa, công an phát hiện và thu giữ của Loan 0,5612g ma túy Heroin. Loan khai mua ma túy của một thanh niên không rõ lai lịch ở khu vực Vĩnh Phước với giá 500.000 đồng định để sử dụng.
 
Hiện cơ quan điều tra đang tiếp tục làm rõ để xử lý sau đối với một số đối tượng.
N.V