04:08, 03/08/2018

Kiểm tra phòng nghỉ phát hiện thuốc nổ, 9 viên đạn

Chiều 3-8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Nha Trang tống đạt quyết định tạm giữ hình sự Nguyễn Đình Cảnh (32 tuổi, trú tại xã Ninh Sơn, thị xã Ninh Hòa, Khánh Hòa) để điều tra về hành vi tàng trữ trái phép vật liệu nổ.
 
 

 

Chiều 3-8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Nha Trang tống đạt quyết định tạm giữ hình sự Nguyễn Đình Cảnh (32 tuổi, trú tại xã Ninh Sơn, thị xã Ninh Hòa, Khánh Hòa) để điều tra về hành vi tàng trữ trái phép vật liệu nổ.

 

Tang vật vụ án.
Tang vật vụ án.

 

Theo cơ quan điều tra, rạng sáng cùng ngày tổ công tác thuộc Công an TP. Nha Trang bất ngờ kiểm tra phòng 103 một nhà nghỉ trên đường Miếu Bà, xã Vĩnh Thạnh, thì phát hiện bên trong có 4 đối tượng đang “đập đá” gồm: Nguyễn Đình Cảnh, Nguyễn Hữu Đức (33 tuổi, trú tại xã Ninh An, thị xã Ninh Hòa), Đỗ Kiện (31 tuổi, trú tại huyện Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk) và Trần Thanh Thảo (27 tuổi, trú tại phường Xương Huân, Nha Trang).
 
 
Nghi can Cảnh tại cơ quan điều tra.
Nghi can Cảnh tại cơ quan điều tra.
 
 
Tại đây, tổ công tác đã thu giữ 2 quả nổ hình trụ, bên ngoài ghi chữ “TNT 25g Viện TPTN”, 1 đoạn ống kim loại màu xám gắn lò xo, 9 viên đạn màu vàng, 1 đoạn dây điện màu xanh đỏ. Bên cạnh đó, lực lượng công an còn thu giữ thêm một số đồ vật mà các đối tượng dùng để “đập đá”. Lực lượng chức năng đã tiến hành niêm phong toàn bộ tang vật và đưa 4 đối tượng về trụ sở làm việc.
 
 
Tại cơ quan điều tra, bước đầu Cảnh khai, 2 quả nổ và 9 viên đạn nêu trên đã được mua qua mạng xã hội, rồi mang về để ở phòng nghỉ. 
 
 
L.G