05:08, 08/08/2018

2 năm tù cho bị cáo tham ô trong khi thu phí làm biển số xe

 Đây là vụ án đã diễn ra cách đây 10 năm, trải qua nhiều lần xét xử sơ thẩm và phúc thẩm. 

Sau 2 ngày xét xử sơ thẩm, chiều 8-8, Tòa án nhân dân TP. Nha Trang tuyên phạt bị cáo Lê Thị Minh Trang (sinh năm 1984, trú Tân Lập, Nha Trang) 2 năm tù về tội tham ô tài sản. Đây là vụ án đã diễn ra cách đây 10 năm, trải qua nhiều lần xét xử sơ thẩm và phúc thẩm (Báo Khánh Hòa đã thông tin). 
 
 
Theo cáo trạng ngày 13-4-2018, Lê Thị Minh Trang được giao  nhiệm vụ thu lệ phí đăng ký biển số mô tô của người dân trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa từ năm 2008. Từ ngày 3-7-2008 đến 31-5-2011, Trang đã lợi dụng việc thu tiền phí, lệ phí đăng ký mô tô của 9.473 xe để chiếm đoạt 2,069 tỷ đồng của Nhà nước và thu của 35 xe, gây thiệt hại cho các chủ phương tiện 7 triệu đồng. Xem xét cách thức Trang chiếm đoạt tiền thu phí, cơ quan cảnh sát điều tra kết luận, Trang tham ô chiếm đoạt tổng cộng 1,6776 tỷ đồng; 391,4 triệu đồng còn lại không đủ căn cứ xác định Trang chiếm đoạt bao nhiêu. 

 

Quang cảnh phiên tòa.
Quang cảnh phiên tòa.
 
 
Tuy nhiên, cơ quan điều tra chỉ thu thập được 151 tờ biên lai liên 2 giao cho khách hàng, tương ứng số tiền 30,2 triệu đồng; không thu thập được liên 2 đối với 9.322 hồ sơ còn lại để so sánh, đối chiếu liên 3. Do đó, chỉ có đủ căn cứ kết luận, lợi dụng chức vụ, quyền hạn được giao, Trang đã chiếm đoạt của ngân sách nhà nước 30,2 triệu đồng. 
 
 
Đối với hành vi thiếu trách nhiệm của một số cá nhân liên quan, Công an tỉnh đã xử lý hành chính, xử lý kỷ luật nghiêm khắc nên cơ quan chức năng xác định không cần thiết truy cứu trách nhiệm hình sự. 
 
 
N.V