12:07, 10/07/2018

Ngáo đá, cô gái leo lên ngọn cây la hét

Lúc 12 giờ trưa nay (10-7), Trung tá Đỗ Xuân Kiều, tổ trưởng tổ tuần tra Đội cảnh sát 113 (Công an tỉnh Khánh Hòa) cho biết, đã khống chế được cô gái có biểu hiện ngáo đá, leo lên ngọn cây ở danh thắng Hòn Chồng la hét. Đó là Cao Kỳ Duyên (25 tuổi, trú tại phường Vĩnh Hải, TP. Nha Trang).

Lúc 12 giờ trưa nay (10-7), Trung tá Đỗ Xuân Kiều, tổ trưởng tổ tuần tra Đội cảnh sát 113 (Công an tỉnh Khánh Hòa) cho biết, đã khống chế được cô gái có biểu hiện ngáo đá, leo lên ngọn cây ở danh thắng Hòn Chồng la hét. Đó là Cao Kỳ Duyên (25 tuổi, trú tại phường Vĩnh Hải, TP. Nha Trang).

 

Cô gái đã leo lên ngọn cây, la hét ầm ĩ.
Cô gái đã leo lên ngọn cây, la hét ầm ĩ.
 
Trước đó, khoảng 9 giờ 15 sáng 10-7, Cảnh sát 113 nhận được tin báo có một cô gái có biểu hiện ngáo đá leo lên ngọn cây gần danh thắng Hòn Chồng, TP. Nha Trang. Cô gái này đã liên tục la hét, rung cành cây khiến nhiều người đi đường, du khách hiếu kỳ tập trung dõi theo. Một số người còn dùng điện thoại quay clip tung lên mạng xã hội.

 

Nhiều người tập trung bên dưới hồi hộp, dõi theo lực lượng chức năng giải cứu cô gái
Nhiều người tập trung bên dưới hồi hộp, dõi theo lực lượng chức năng giải cứu cô gái

 

Khi được đưa xuống, Duyên ngơ ngác như người mất hồn.
Khi được đưa xuống, Duyên ngơ ngác như người mất hồn.
 
Ngay sau đó, lực lượng Cảnh sát 113 đã khẩn trương đến hiện trường. Sau khi được cán bộ công an thuyết phục, cô gái vẫn không chịu nghe, không xuống. Từ cành cây cô gái đứng cách mặt đất khoảng 4,5-5m mét, phía dưới là những mỏm đá nhọn rất nguy hiểm. Do vậy, để đảm bảo an toàn cho cô gái trong trường hợp bị rơi xuống, Cảnh sát 113 đã liên hệ Đội cứu hộ cứu nạn thuộc Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy tỉnh Khánh Hòa tới, phối hợp giải cứu cô gái. 
 
Lực lượng chức năng vừa trấn an, thuyết phục cô gái bình tĩnh, đồng thời căng bạt và nệm bên dưới để đảm bảo an toàn tính mạng cô gái trong trường hợp xấu. Đến hơn 10 giờ cùng ngày, các chiến sĩ đã leo lên cây, tiếp cận và khống chế cô gái đưa xuống an toàn.
 
Cũng theo Trung tá Đỗ Xuân Kiều, hiện cô gái đã được đưa về Công an phường Vĩnh Phước. Tại đây, Duyên vẫn có biểu hiện ngáo đá, liên tục la hét, văng tục chửi bới. Tại trụ sở công an phường, người nhà của cô gái cho biết, trước đây Duyên thường xuyên sử dụng ma túy đá.
 
Thành Long