01:07, 09/07/2018

Liên tiếp trộm xe máy

Tại cơ quan công an, Trình khai nhận ngoài vụ án bị phát hiện, trước đó, Trình còn gây ra 3 vụ trộm cắp xe máy khác. 

Sáng 9-7, Hội đồng xét xử phúc thẩm Tòa án nhân dân tỉnh Khánh Hòa đã tuyên bác kháng cáo, giữ nguyên mức án đối với 2 bị cáo Nguyễn Ngọc Trình (sinh năm 1982, trú Ngọc Hiệp, Nha Trang, Khánh Hòa) và Võ Anh Hào (sinh năm 1991, trú Vĩnh Thạnh, Nha Trang, Khánh Hòa) do không có tình tiết giảm nhẹ mới. Như vậy, bị cáo Trình vẫn phải chấp hành 3 năm 6 tháng tù về tội trộm cắp tài sản, bị cáo Hào phải chấp hành 9 tháng tù về tội tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.
 
Trước đó, khoảng 21 giờ 30 ngày 23-3-20107, Trình mang theo chìa khóa tự chế đi lòng vòng ở Nha Trang tìm cơ hội trộm cắp. Đến khu phòng trọ ở Ngọc Hiệp, Nha Trang, phát hiện có chiếc xe máy để trước phòng không người trông coi, Trình liền lén lút mở khóa lấy trộm. 3 ngày sau, khi Trình đang dùng băng keo dán vào biển số để thay đổi số thì bị công an phát hiện, bắt giữ. 

 

Quang cảnh phiên tòa.
Quang cảnh phiên tòa.
Tại cơ quan công an, Trình khai nhận hành vi phạm tội, đồng thời còn thừa nhận đã gây ra 3 vụ trộm cắp xe máy khác vào các ngày: 3-11-2016, 25-2-2017 và 5-3-2017. 
 
Đối với Hào, tuy biết là xe trộm cắp nhưng vẫn nhận lời cầm thế xe hộ trong vụ ngày 3-11-2016 và mua xe để bán lại kiếm lời trong vụ ngày 5-3-2017. Tổng giá trị tài sản Trình chiếm đoạt là gần 78 triệu đồng. 
 
Được biết, Trình đã có 2 tiền án về tội mua bán trái phép chất ma túy và tàng trữ trái phép chất ma túy. 
N.V