08:07, 17/07/2018

Bộ tứ trộm xe máy chuyên nghiệp lãnh án

Từ tháng 12-2016 đến tháng 6-2017, cơ quan điều tra xác định 4 bị cáo đã thực hiện 6 vụ trộm cắp xe máy ở Nha Trang, ngoài ra còn nhiều vụ trộm cắp khác đang tiếp tục được điêu tra, làm rõ. 

Tòa án nhân dân TP. Nha Trang (Khánh Hòa) vừa tuyên phạt 4 bị cáo cùng về tội trộm cắp tài sản. Theo đó, bị cáo Huỳnh Ngọc Hậu (sinh năm - SN 1971, trú Vĩnh Ngọc, Nha Trang, Khánh Hòa) bị tuyên phạt 8 năm tù; Nguyễn Sơn Định (SN 1976, trú Diên Phước, Diên Khánh, Khánh Hòa): 5 năm tù; Nguyễn Ngọc Toản (SN 1967, trú Vĩnh Lương, Nha Trang, Khánh Hòa): 4 năm tù; Phan Gia Phú (SN 1972, trú Vĩnh Ngọc, Nha Trang, Khánh Hòa): 3 năm tù. 
 
Từ tháng 12-2016 đến tháng 6-2017, cơ quan điều tra xác định 4 bị cáo đã thực hiện 6 vụ trộm cắp xe máy ở Nha Trang.
 
Cụ thể, vụ thứ nhất vào tối 20-12-2016, Hậu và Định trộm cắp chiếc xe máy ở đường Vạn Kiếp, Nha Trang đem bán được 13 triệu đồng, chia nhau tiêu xài.
 
Vụ thứ hai, ngày 29-3-2017, Toản và Hậu trộm cắp 1 chiếc xe máy ở công viên bờ biển đường Trần Phú, trong cốp có điện thoại di động và hơn 1 triệu đồng. Cả hai mang bán điện thoại được 2,5 triệu đồng tiêu xài, còn xe cất giấu ở nhà Định.
 
Vụ thứ 3 vào ngày 30-3-2017, Định, Hậu, Phú trộm cắp chiếc xe máy ở phường Tân Lập, Nha Trang, mang bán được 8 triệu đồng chia nhau tiêu xài.
 
Vụ thứ 4 vào ngày 11-5-2017, cả 4 đối tượng trộm cắp chiếc xe máy ở phường Vĩnh Hải, Nha Trang, mang bán được 10 triệu đồng chia nhau 
 
Vụ thứ 5 vào ngày 17-5-2017, cả nhóm trộm cắp chiếc xe máy ở phường Phương Sài, Nha Trang, sau đó thay biển số, mang xe đi tiêu thụ, nhưng đến Ninh Hòa thì bị kiểm tra hành chính và bị tạm giữ xe.
 
Vụ thứ 6 vào ngày 10-6-2017, khi Hậu và Phú đang trộm cắp chiếc xe máy ở công viên Bạch Đằng, Vĩnh Nguyên, Nha Trang thì bị phát hiện, bắt giữ.

 

4 bị cáo trước tòa.
4 bị cáo trước tòa.
Cơ quan điều tra xác định tổng giá trị tài sản mà các bị cáo chiếm đoạt: Hậu: hơn 215 triệu đồng; Định: hơn 167 triệu đồng; Toản: gần 154 triệu đồng và Phú: hơn 98 triệu đồng.    
 
Ngoài ra, 4 bị cáo còn khai nhận khoảng cuối tháng 4-2017 đã trộm cắp 1 xe máy ở khu vực đối diện quảng trường 2-4 Nha Trang rồi mang ra Bình Định bán được 2,5 triệu đồng; sau đó cùng nhau thực hiện nhiều vụ trộm cắp xe máy ở các địa phương khác. 
 
Được biết, Hậu, Toản, Định đều có nhiều tiền án trộm cắp tài sản, trốn khỏi nơi giam với tổng mức hình phạt mỗi bị cáo trên dưới 20 năm tù. Hiện nay, các cơ quan điều tra đang tiếp tục xác minh, làm rõ để xử lý đối với những vụ trộm cắp khác mà các bị cáo khai.
N.V