11:07, 06/07/2018

Bắt nhóm cướp giật trên Quốc lộ 1

Chiều 6-7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Cam Ranh cho biết, đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 đối tượng: Trần Chí Trung (25 tuổi), Phạm Duy Tân (22 tuổi), Nguyễn Tấn Nam (20 tuổi) và Nguyễn Xuân Nhựt (23 tuổi), cùng trú huyện Cam Lâm về hành vi cướp giật tài sản.

Chiều 6-7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Cam Ranh cho biết, đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 đối tượng: Trần Chí Trung (25 tuổi), Phạm Duy Tân (22 tuổi), Nguyễn Tấn Nam (20 tuổi) và Nguyễn Xuân Nhựt (23 tuổi), cùng trú huyện Cam Lâm về hành vi cướp giật tài sản.


Theo cơ quan điều tra, từ tháng 6-2017, trên địa bàn đã xảy ra nhiều vụ cướp giật tài sản. Người bị hại đa số là phụ nữ đi trên tuyến Quốc lộ 1, đoạn từ huyện Cam Lâm đến Cam Ranh. Các bị hại mô tả các nghi phạm đi xe phân khối lớn, bất ngờ áp sát họ giật tài sản, chủ yếu là điện thoại di động, túi xách rồi tăng ga tẩu thoát vào giữa trưa hoặc cuối giờ chiều hàng ngày.


Trước tình hình trên, Công an TP. Cam Ranh đã lập án để đấu tranh. Sau một năm tập trung điều tra, cuối tháng 6-2018, Công an TP. Cam Ranh đã phá thành công chuyên án. Qua đó, lần lượt 4 đối tượng: Trung, Tân, Nam và Nhựt đã sa lưới pháp luật. Trong đó, Nam được coi là cầm đầu băng nhóm tội phạm nguy hiểm này. Bước đầu, tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai thường dùng xe phân khối lớn, loại Yamaha Exiciter 150, gây ra hàng loạt các vụ cướp giật của phụ nữ đi đường. Tại Cam Ranh, nhóm tội phạm này đã gây ra khoảng 20 vụ, còn lại là các vụ xảy ra thuộc địa bàn huyện Cam Lâm.


Thành Long