10:06, 19/06/2018

Cảnh giác nạn trộm cắp mùa World Cup

3 ngày trước, chị Lê Thị Mỹ Oanh (tạm trú khu nhà trọ trên đường Ngô Đến, phường Vĩnh Phước, TP. Nha Trang) bị kẻ gian trộm mất chiếc xe Honda SH mode.

3 ngày trước, chị Lê Thị Mỹ Oanh (tạm trú khu nhà trọ trên đường Ngô Đến, phường Vĩnh Phước, TP. Nha Trang) bị kẻ gian trộm mất chiếc xe Honda SH mode. Theo chị Oanh, hôm đó, chị đi làm về đến nhà trọ lúc trời nhá nhem tối. Dựng xe trước phòng trọ, chị Oanh có khóa xe cẩn thận. Tuy vậy, chỉ ít phút sau đó, khi ra ngoài lấy xe thì thấy chiếc xe đã không cánh mà bay.

 

Một xe ô tô bị đập phá  kính chắn gió,  trộm mất camera hành trình.

Một xe ô tô bị đập phá kính chắn gió, trộm mất camera hành trình.


Mới đây, lợi dụng mọi người ngủ say, kẻ gian đã đột nhập nhà chị Nguyễn Thị Hường (trú thôn Xuân Lạc 2, xã Vĩnh Ngọc, TP. Nha Trang) trộm mất chiếc xe Honda Air Blade. Ngoài ra, tình trạng trộm nơi công cộng cũng liên tục diễn ra. Chẳng hạn như vụ trộm cắp xe máy tại công viên bờ biển Nha Trang cách đây 4 ngày. Manh động hơn, thời gian gần đây, kẻ gian còn đập gương chắn gió xe ô tô, trộm camera hành trình. Theo các chủ xe, để lắp đặt camera hành trình, loại trung bình cũng vài triệu đồng, còn loại tốt thì cả chục triệu đồng. Vì thế, khi trộm được thiết bị này, kẻ gian khá dễ dàng tiêu thụ.


Điều đáng nói, các nạn nhân đều cho rằng nguyên nhân dẫn tới các vụ trộm cắp là do nạn cá độ, thua độ trong đợt diễn ra World Cup. Theo lãnh đạo Công an TP. Nha Trang, dịp diễn ra World Cup, các đơn vị nghiệp vụ, công an các xã, phường đã tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát địa bàn để nắm bắt tình hình; đồng thời sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để đấu tranh, triệt xóa các tụ điểm cá độ. Công an TP. Nha Trang khuyến cáo, người dân cần cảnh giác, không để bị lôi kéo vào cá độ bóng đá. Cùng với đó, khi phát hiện những tụ điểm cá độ, người dân cần báo cho cơ quan công an triệt phá.


Thành Long