08:06, 15/06/2018

Bắt cặp tình nhân bán ma túy qua khe cửa

Chiều 15-6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Nha Trang ra lệnh bắt khẩn cấp Trần Diệp Anh Nam (sinh năm 1984, trú tổ 1 Vĩnh Điềm, phường Ngọc Hiệp, Nha Trang) và Nguyễn Thị Hồng (còn gọi là Na, sinh năm 1992, quê tại phường Hòa Bình, TP. Biên Hòa, Đồng Nai) về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Chiều 15-6, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an TP. Nha Trang ra lệnh bắt khẩn cấp Trần Diệp Anh Nam (sinh năm 1984, trú tổ 1 Vĩnh Điềm, phường Ngọc Hiệp, Nha Trang) và Nguyễn Thị Hồng (còn gọi là Na, sinh năm 1992, quê tại phường Hòa Bình, TP. Biên Hòa, Đồng Nai) về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

 

Tang vật vụ án.

Tang vật vụ án.


Theo lãnh đạo Đội CSĐT tội phạm về ma túy Công an TP. Nha Trang, sau khi nhận được tin báo về việc tại một con hẻm ở tổ 1 Vĩnh Điềm thường xuyên có cặp nam nữ bán ma túy cho người nghiện, đơn vị đã cử các trinh sát bí mật theo dõi. Theo đó, hàng ngày có cặp tình nhân thường bán ma túy, thuốc lắc cho người nghiện qua một khe cửa nhỏ. Tối 14-6, sau nhiều phút mật phục, mũi trinh sát phát hiện một thanh niên tên Hoàng đi xe máy từ ngõ trên ra ngoài có biểu hiện nghi vấn nên dừng xe để kiểm tra. Ngay khi thấy công an, thanh niên này đã lấy từ trong túi quần 1 bịch ma túy đá giao nộp. Khai thác nóng, Hoàng khai vừa mua ma túy của Nam để thỏa mãn cơn nghiện.


Ngay sau đó, Đội CSĐT tội phạm về ma túy phối hợp với Công an phường Ngọc Hiệp kiểm tra hành chính căn nhà mà Nam thường trú. Tại đây, ngoài Nam còn có người tình của y là Hồng. Kiểm tra căn nhà, lực lượng công an đã thu giữ 3 cục ma túy đá và 4 viên ma túy tổng hợp. Tại cơ quan công an, hai nghi can khai đã mua số ma túy trên từ một đối tượng (chưa rõ lai lịch) ở khu vực phường Vĩnh Phước, TP. Nha Trang.

 
L.G