10:05, 16/05/2018

Rủ bạn phá quán vì bị dọa cắt gân chân

Nghe kể bị một thanh niên dọa cắt gân chân, Thọ liền cùng cả nhóm bàn bạc tới quán cà phê của cha người này trả thù. 

Sáng 16-5, Hội đồng xét xử phúc thẩm Tòa án nhân dân tỉnh Khánh Hòa quyết định đình chỉ xét xử phúc thẩm, tuyên án sơ thẩm có hiệu lực pháp luật do 2 bị cáo Nguyễn Hữu Nghĩa (sinh năm 1998, trú Cam Lợi, Cam Ranh, Khánh Hòa) và Nguyễn Thái Thọ (sinh năm 1999, trú Ba Ngòi, Cam Ranh, Khánh Hòa) tự nguyện rút kháng cáo. Như vậy, bị cáo Nghĩa phải chấp hành 2 năm tù, Thọ phải chấp hành 1 năm tù cùng về tội hủy hoại tài sản. 
 
Tối 5-1-2016, Nguyễn Tấn Thành kể cho Thọ, Nguyễn Hữu Bình nghe chuyện bị Nguyễn Phú Thành đe dọa cắt gân chân của Thành và Thọ. Thọ và cả nhóm bàn bạc hôm sau mang hung khí tới quán cà phê của cha Phú Thành đánh Phú Thành. Thọ rủ thêm Nghĩa, Huỳnh Thanh Lâm, Trần Quang Thảo, Trần Ngọc Minh Sang, Hứa An Nhàn, Phạm Tấn Dàn, Nguyễn Hữu Trường. Nhàn chở Thọ đi mua rựa và cây sắt vuông; Thành chuẩn bị vỏ chai bia cất giấu tại nhà Bình. Lâm mua xăng về cho Thành và Bình chế vào vỏ chai bia. 

 

Tòa tuyên án.
Chủ tọa tuyên án.
 
 
Tối cùng ngày, Thọ, Nghĩa cùng cả nhóm mang hung khí đến quán cà phê của cha Phú Thành và ném chai xăng, gạch đá về phía quán. Cả nhóm chỉ bỏ chạy khi nghe hô công an tới. Cơ quan chức năng xác định  tổng thiệt hại tại quán cà phê là hơn 22 triệu đồng. 
 
Sau khi phạm tội, Thọ và Nghĩa bỏ trốn, đến ngày 4-1 và 2-3-2017, Thọ và Nghĩa lần lượt đầu thú. 
 
Được biết, Nghĩa từng 4 lần bị xử phạt về các hành vi trộm cắp tài sản và xâm hại sức khỏe của người khác, đang bị tạm giam trong một vụ án khác. Người bị hại đã có đơn xin bãi nại cho Thọ.
N.V