11:05, 15/05/2018

Phát hiện đồ trộm cắp, bạn mang tài sản nộp công an

Trộm xong, Kiệt nhờ bạn mang bán điện thoại giùm. Nhưng khi người bạn mang điện thoại ra tiệm thì được chủ tiệm nhận định đây là đồ trộm cắp.

Chiều 14-5, do bị cáo rút kháng cáo nên Hội đồng xét xử phúc thẩm Tòa án nhân dân tỉnh Khánh Hòa quyết định đình chỉ xét xử phúc thẩm, tuyên án sơ thẩm có hiệu lực pháp luật đối với bị cáo Nguyễn Tuấn Kiệt (sinh năm 1993, trú Cam An Bắc, Cam Lâm, Khánh Hòa). Như vậy, bị cáo Kiệt vẫn chấp hành 9 tháng tù về tội trộm cắp tài sản.
 
Khoảng 3 giờ ngày 10-9-2017, Kiệt đi bộ sang nhà đối diện với nhà mình thì thấy cả nhà đi ngủ nhưng không khóa cửa chính. Kiệt liền đầy cửa vào nhà thì thấy hai cha con chủ nhà ngủ trong phòng khách. Kiệt vào phòng ngủ, thấy con trai lớn chủ nhà đang ngủ, trên nền nhà để 2 điện thoại di động (trị giá gần 10 triệu đồng) đang sạc pin. Kiệt liền tháo sạc lấy trộm điện thoại, sau đó vứt bỏ 2 sim điện thoại xuống mương nước của thôn.

 

Chủ tọa tuyên án.
Chủ tọa tuyên án.
Chiều cùng ngày, Kiệt nhờ bạn mang bán 1 chiếc điện thoại. Nhưng khi người bạn mang điện thoại đến tiệm thì được chủ tiệm nhận định đây là đồ trộm cắp. Bạn Kiệt liền mang điện thoại đi giao nộp công an. 
Ngày 12-9-2017, qua làm việc, Kiệt đã giao nộp chiếc điện thoại còn lại và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. 
 
Được biết, bị cáo từng bị kết án về tội cướp giật tài sản. 
N.V