11:05, 16/05/2018

Đem cầm đồ cướp giật rồi trả biên lai cho bị hại

Cướp giật xong, cả hai đi cầm thế điện thoại rồi mang biên lai cầm thế về đưa cho chủ tài sản để đi chuộc. 

Sáng 16-5, Tòa án nhân dân TP. Nha Trang tuyên phạt bị cáo Phạm Văn Nghĩa (sinh năm 1996, trú Ninh Ích, Ninh Hòa) 2 năm 6 tháng tù về tội cướp giật tài sản.
 
Trưa 5-11-2012, Phạm Văn Trọng rủ Nghĩa đi cướp giật tài sản. Cả hai chở nhau bằng xe máy đi đến cầu Xóm Bóng thì phát hiện một cô gái đi xe đạp, túi xách để trên giỏ xe phía trước. Trọng liền áp sát để Nghĩa giật túi. Sau đó, cả hai lục túi thì phát hiện chỉ có sách vở, hộp bút nên vứt bỏ.
 
Trọng tiếp tục chở Nghĩa đi lòng vòng gần cầu Trần Phú thì phát hiện một phụ nữ đang đi xe đạp điện, trước giỏ xe để túi xách. Trọng áp sát để Nghĩa giật túi, lấy được 1 điện thoại di động và 1 máy tính cầm tay (trị giá gần 2,2 triệu đồng).

 

Tòa tuyên án.
Tòa tuyên án.
 
 
Cả hai đi cầm thế điện thoại được 600.000 đồng, rồi mang biên lai cầm thế về đưa cho chủ tài sản đi chuộc. Nhưng vừa gặp mặt, chủ tài sản truy hô nên Trọng bị bắt, Nghĩa thấy vậy chạy trốn.
 
Được biết, năm 2013, Trọng đã bị kết án 2 năm 3 tháng tù về tội cướp giật tài sản.  Ngày 27-9-2017, Nghĩa bị bắt theo quyết định truy nã.
N.V