11:05, 16/05/2018

Đạo chích bỏ của chạy vẫn không thoát

Phá khóa xe không được, mới đẩy xe đi được một đoạn thì bị phát hiện, Toàn bỏ xe chạy tháo thân...

Sáng 16-5, Tòa án nhân dân TP. Nha Trang tuyên phạt bị cáo Nguyễn Đình Toàn (sinh năm 1987, trú Ngọc Hiệp, Nha Trang) 3 năm tù về tội trộm cắp tài sản.
 
Khoảng 19 giờ ngày 29-1-2018, sau khi chơi game bắn cá, Toàn đi bộ trên đường 23-10 thì thấy một chiếc xe máy (trị giá hơn 3 triệu đồng) đang dựng trên vỉa hè, không người trông coi. Toàn liền dùng van phá khóa xe nhưng không được nên ngồi lên xe đẩy đi.

 

Quang cảnh phiên tòa.
Quang cảnh phiên tòa.
 
 
Toàn đẩy được một đoạn thì bị chủ xe phát hiện, truy hô đuổi theo và nắm đuôi xe giữ lại. Thấy vậy, Toàn buông xe chạy tháo thân nhưng vẫn bị quần chúng bắt giữ, giao công an.   
 
Được biết, bị cáo đã có 4 tiền án cùng về tội trộm cắp tài sản, phạm tội lần này thuộc trường hợp tái phạm nguy hiểm.
N.V