06:05, 14/05/2018

Chém người đưa thiếu 5 triệu đồng, 5 thanh niên lãnh án

Sau khi lấy 12 triệu đồng về giúp Thoại, Trung chỉ đưa lại 7 triệu đồng, còn lại nói mượn, nhưng Thoại không đồng ý. Hai bên nói qua lại một hồi...

Chiều 14-5, Tòa án nhân dân TP. Nha Trang tuyên phạt 5 bị cáo cùng về tội cố ý gây thương tích. Cụ thể: Hồ Văn Thoại (sinh năm – SN 1990, trú Phước Long, Nha Trang) và Hoàng Duy Quang (SN 1987, trú Phước Hòa, Nha Trang) cùng mức 2 năm tù; Nguyễn Xuân Quốc (SN 1987, trú Vĩnh Trường, Nha Trang) 1 năm 9 tháng tù; Đỗ Văn Vũ (SN 1996, trú Phước Long, Nha Trang) 1 năm 6 tháng tù nhưng cho hưởng án treo; Lê Ngọc Vũ Luân (SN 2000, trú Vĩnh Trường, Nha Trang): 1 năm tù nhưng cho hưởng án treo.
 
Chiều 13-3-2017, Thoại ngồi nhậu cùng Vũ, Quang, Quốc, Luân. Trong lúc nhậu, Thoại gọi điện thoại cho Nguyễn Hoàng Trung nhờ đi lấy giùm 12 triệu đồng từ một người quen. Trung lấy tiền xong về nhậu cùng Lương Minh Luân và bạn bè.

 

Chủ tọa tuyên án.
Chủ tọa tuyên án.
 
 
Khi Thoại nhờ bạn đến lấy tiền, Trung đưa lại 7 triệu đồng. Thoại gọi điện thoại hỏi thì Trung nói mượn 5 triệu đồng, nhưng Thoại không đồng ý và kể lại cho cả bàn nhậu nghe rồi rủ đi đòi số tiền thiếu. Cả nhóm mang theo vũ khí xông đến nơi Trung nhậu, gây thương tích 18% cho Luân và 1% cho Trung. 
 
Ngày 17-3-2017, Luân, Trung có đơn tố cáo nhóm Thoại. Ngày 28-3-2017, Quang có đơn yêu cầu khởi tố Luân đã gây thương tích cho Quang. Kết luận giám định cho thấy Quang bị thương tích 8%. Tuy nhiên, trong quá trình điều tra, Quang đã rút yêu cầu khởi tố.  
 
Được biết, Quốc đã có 1 tiền án 10 năm tù về tội giết người, chấp hành xong năm 2014.
N.V