04:05, 15/05/2018

Bị phát hiện khi trộm đồ trong bãi gửi xe

Trung vừa nạy cốp móc được 2 chiếc điện thoại thả vào túi quần thì bị nhân viên bảo vệ phát hiện, tri hô... 

Sáng 15-5, Hội đồng xét xử phúc thẩm Tòa án nhân dân tỉnh Khánh Hòa tuyên bác kháng cáo, giữ nguyên mức án 1 năm 3 tháng tù về tội trộm cắp tài sản đối với bị cáo Nguyễn Hoàng Trung (sinh năm 1982, trú Vĩnh Phước, Nha Trang, Khánh Hòa) do không có tình tiết giảm nhẹ mới. 
 
Trước đó, khoảng 14 giờ ngày 1-12-2017, Trung đang ngồi uống cà phê trước siêu thị Lotte Mart thì thấy một phụ nữ vào gửi xe rồi bỏ 2 điện thoại (tổng giá trị gần 3 triệu đồng) vào cốp xe và đi vào trong siêu thị.

 

Đại diện viện kiểm sát luận tội.
Đại diện viện kiểm sát luận tội.
Trung liền lén lút tới gần, nạy cốp xe lấy 2 điện thoại bỏ vào túi quần. Cùng lúc này, nhân viên bảo vệ phát hiện, tri hô. Trung bỏ chạy được một đoạn thì bị bắt giữ cùng tang vật.
 
Được biết, Trung có nhân thân xấu với 2 lần bị kết án cùng về tội trộm cắp tài sản. 
N.V