11:04, 18/04/2018

Vừa ra tù lại trộm tiếp

Mới chấp hành xong án tù được hơn 1 tháng, thấy chiếc xe máy dựng ở khu vực quảng trường không người trông coi, Phương lại tiếp tục "dắt nhầm"...

Sáng 18-4, Hội đồng xét xử phúc thẩm Tòa án nhân dân tỉnh Khánh Hòa quyết định đình chỉ xét xử phúc thẩm, tuyên án sơ thẩm có hiệu lực pháp luật do bị cáo Võ Văn Phương (sinh năm 1973, hiện lang thang) tự nguyện rút kháng cáo. Như vậy, bị cáo Phương vẫn phải chấp hành 9 tháng tù về tội trộm cắp tài sản.
 
Khoảng 18 giờ ngày 11-10-2017, Phương đi bộ đến khu vực Quảng trường 2-4, Nha Trang để tìm cơ hội trộm cắp. Thấy một chiếc xe máy không khóa cổ, trong cốp có một số tài sản (tổng giá trị hơn 1,1 triệu đồng) và không người trông coi, Phương liền tới dắt trộm.

 

Tòa tuyên án.
Tòa tuyên đình chỉ xét xử phúc thẩm và án sơ thẩm có hiệu lực pháp luật.
 
 
Nhưng Phương mới đi được một đoạn ngắn thì bị phát hiện, bắt giữ cùng tang vật. Bị cáo đã có 1 tiền án về tội trộm cắp tài sản, mới chấp hành xong ngày 22-8-2017. 
 
N.V