10:04, 13/04/2018

Lên mạng thách đánh, xuống đường chém người

Sau khi lên mạng xã hội bình luận, kình cãi, thách thức một thanh niên đến xã Vĩnh Phương đánh nhau, khi đến điểm hẹn, chẳng chờ thanh niên này tới, thấy 2 người dân đang ngồi ở lề đường, cả nhóm vô cớ xông vào đánh, chém liền.

Chiều 13-4, Tòa án nhân dân TP. Nha Trang tuyên phạt 7 bị cáo cùng về tội cố ý gây thương tích. Cụ thể: Nguyễn Đức Minh (sinh năm – SN 1997, trú Vĩnh Phương, Nha Trang, Khánh Hòa) và Nguyễn Trường Duy (SN 1997, trú Diên Điền, Diên Khánh, Khánh Hòa) cùng mức 3 năm tù; Nguyễn Minh Hiếu (SN 1998, trú Diên Xuân, Diên Khánh, Khánh Hòa) và Nguyễn Đức Tiến (SN 1996, trú Phú Lộc Đông 1, Diên Khánh, Khánh Hòa) cùng mức 2 năm 6 tháng tù; Phạm Ngọc Tuấn Anh (SN 1995, trú Vĩnh Hiệp, Nha Trang, Khánh Hòa) và Lê Ngọc Huy (SN 1994, trú Phương Sơn, Nha Trang, Khánh Hòa) cùng mức 2 năm tù; Đặng Quốc Dũng (SN 1999, trú Diên Sơn, Diên Khánh, Khánh Hòa): 1 năm 6 tháng tù. Về trách nhiệm dân sự, các bị cáo đã bồi thường toàn bộ nên tòa không xét. 
 
Khoảng 22 giờ ngày 16-9-2017, Minh, Huy, Tuấn Anh lên mạng xã hội bình luận, kình cãi, thách thức Nguyễn Thiện Quang đến xã Vĩnh Phương đánh nhau. Minh chuẩn bị hung khí và gọi điện thoại rủ Duy đi hỗ trợ. Duy bèn rủ thêm Tiến, Hiếu, Dũng.
 
Khi đến xã Vĩnh Phương, thấy anh Nguyễn Xuân Doanh, Nguyễn Xuân Thành đang ngồi ở lề đường, cả nhóm liền xông vào đánh, chém, khiến anh Doanh bị thương tích 29%, anh Thành chạy thoát.

 

Chủ tọa tuyên án.
Chủ tọa tuyên án.
 
Thấy anh Trần Quốc Chí dựng xe máy gần đó, cả nhóm tưởng anh này cùng nhóm với anh Doanh nên định đánh tiếp nhưng anh Chí chạy thoát. Cả nhóm bèn đập phá chiếc xe máy, gây thiệt hại 1,2 triệu đồng.  
 
Đối với chiếc xe máy bị đập phá, do giá trị thiệt hại chưa đủ yếu tố cấu thành tội hủy hoại tài sản nên cơ quan điều tra đã xử phạt hành chính.
 
Được biết, Duy có 2 tiền án về tội cướp giật tài sản và gây rối trật tự công cộng. Tiến và Hiếu cùng có 1 tiền án về tội gây rối trật tự công cộng. Tuấn Anh từng bị kết án về tội cố ý gây thương tích. Huy từng bị kết án về tội cướp giật tài sản và gây rối trật tự công cộng. 
 
N.V