09:04, 05/04/2018

Cướp giật tài sản của du khách

Tòa án nhân dân tỉnh Khánh Hòa vừa bác kháng cáo, phạt bị cáo Lê Đăng Công (sinh năm 1985, trú TP. Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế) 3 năm tù về tội cướp giật tài sản.
 

 

Tòa án nhân dân tỉnh Khánh Hòa vừa bác kháng cáo, phạt bị cáo Lê Đăng Công (sinh năm 1985, trú TP. Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế) 3 năm tù về tội cướp giật tài sản.
 
Khoảng 8 giờ ngày 15-8-2017, Công đi xe máy quanh các tuyến đường ở TP. Nha Trang xem ai sơ hở thì cướp giật tài sản. Khi đến trước hẻm 19 Nguyễn Thị Minh Khai, phát hiện 1 vị khách Trung Quốc đang cầm trên tay điện thoại di động hiệu Iphone 7 Plus (trị giá hơn 21 triệu đồng), Công áp sát, giật điện thoại rồi bỏ chạy. Ngay lập tức, anh Nguyễn Văn Tú đang điều khiển xe lưu thông gần đó phát hiện nên đuổi theo. Đến khu vực chợ Xóm Mới, anh Tú tri hô, người dân thấy vậy đã đạp ngã xe của Công. Sau đó, anh Tú và một số người dân đưa Công đến Công an phường Lộc Thọ làm việc.
 
Hoàng Văn