11:03, 13/03/2018

Yêu râu xanh lãnh án

Chiều 13-3, Tòa án nhân dân TP. Nha Trang tuyên phạt bị cáo Trần Văn Huy (sinh năm 1983, trú Vĩnh Phước, Nha Trang) 9 tháng tù về tội bắt người trái pháp luật, 7 năm tù về tội hiếp dâm, tổng hợp hình phạt, buộc bị cáo chấp hành 7 năm 9 tháng tù. 

Chiều 13-3, Tòa án nhân dân TP. Nha Trang tuyên phạt bị cáo Trần Văn Huy (sinh năm 1983, trú Vĩnh Phước, Nha Trang) 9 tháng tù về tội bắt người trái pháp luật, 7 năm tù về tội hiếp dâm, tổng hợp hình phạt, buộc bị cáo chấp hành 7 năm 9 tháng tù. Ngoài ra, bị cáo còn phải bồi thường tổn thất tinh thần cho người bị hại 10 triệu đồng.
 
Tối 20-8-2017, Huy đi xe máy rủ Mai Đức Khang (sinh 24-12-2000) đi tìm giúp một người bạn gái quen của cả hai. Do trời mưa nên cả hai đi thuê một phòng trọ ở xã Vĩnh Phương để tắm, sau đó tiếp tục chở nhau đi. 

 

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.
 
Khoảng 2 giờ ngày 21-8-2017, cả hai đến khu vực công viên Yến Sào (phường Vĩnh Thọ, Nha Trang). Thấy 2 đôi nam nữ đang ngồi chơi, lợi dụng vắng người, Huy đã dùng dao và lời nói đe dọa, buộc một cô gái phải lên xe để Huy chở về phòng trọ.
 
Sau khi Khang ra về, Huy tiếp tục đe dọa dùng vũ lực để ép buộc cô gái này quan hệ trái ý muốn. Lợi dụng  lúc Huy mải nhắn tin, cô gái vùng chạy ra ngoài và kêu cứu. Thấy vậy, Huy vội bỏ chạy.
 
Ngày 27-9-2017, Huy đầu thú. 
 
Bị cáo đã có 1 tiền án về tội mua bán trái phép chất ma túy và còn từng bị đưa vào trường giáo dưỡng 2 năm, bị phạt tù về tội trộm cắp tài sản.
 
Đối với Khang, hiện không có mặt tại địa phương, công an đang tiếp tục xác minh và xử lý sau. 
N.V