04:03, 12/03/2018

Trộm xe xong chào bán không được

Cắt lưới cổng, đột nhập vào sân phòng trọ trộm xe xong, Hùng chạy xe đến một nhà nghỉ chào bán với giá 2,5 triệu đồng nhưng quản lý nhà nghỉ này không mua. 

Tòa án nhân dân TP. Nha Trang vừa tuyên phạt bị cáo Nguyễn Mạnh Hùng (sinh năm 1978, trú Ngọc Hiệp, Nha Trang) 3 năm tù về tội trộm cắp tài sản, tổng hợp với bản án đang thi hành, buộc bị cáo chấp hành hình phạt chung 6 năm 6 tháng tù.
 
Khoảng 2 giờ ngày 21-7-2017, Hùng đi bộ ở khu vực phường Phước Long, Nha Trang tìm cơ hội trộm cắp. Phát hiện chiếc xe máy để trước một phòng trọ, Hùng dùng kìm cắt lưới B40 cổng ngoài rồi phá khóa vào trong sân, dùng chìa khóa mang theo mở khóa xe máy. Hùng chạy xe đến một nhà nghỉ ở Vĩnh Ngọc, Nha Trang chào bán xe với giá 2,5 triệu đồng nhưng quản lý nhà nghỉ này không mua. 

 

Đại diện viện kiểm sát luận tội.
Đại diện viện kiểm sát luận tội.
 
Khoảng 2 giờ ngày 24-7-2017, Hùng bị phát hiện và đưa về trụ sở công an. Tại đây, Hùng đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội và còn khai: Rạng sáng 18-7-2017, Hùng cùng đối tượng tên Heo đã trộm cắp 1 xe máy ở khu vực Cầu Bè, Vĩnh Thạnh, Nha Trang, đem bán cho quản lý nhà nghỉ trên với giá 7 triệu đồng. Người quản lý này không biết đây là tài sản trộm cắp. 
 
Được biết, năm 2012, bị cáo đã bị xử phạt về tội tàng trữ trái phép chất ma túy. Năm 2016, bị cáo lại liên tiếp bị xử phạt tổng cộng 3 năm 6 tháng tù về các tội tàng trữ trái phép chất ma túy và trộm cắp tài sản, hiện đang thi hành án tại trại giam A2. Đối với hành vi trộm cắp chiếc xe máy thứ hai, cơ quan điều tra đang xác minh bị hại và đối tượng Heo để xử lý sau.
N.V