02:03, 12/03/2018

Đi đòi nợ, người cho vay bị đánh

Xin khất nợ, thấy chủ nợ không đồng ý, thay vì giữ bình tĩnh thương lượng, Sang lại vác ghế nhựa phang thẳng vào người hai vợ chồng chủ nợ...

Tòa án nhân dân TP. Nha Trang vừa tuyên phạt bị cáo Trần Văn Sang (sinh năm 1995, trú Vĩnh Thọ, Nha Trang) 9 tháng tù về cố ý gây thương tích.
 
Khoảng 20 giờ ngày 8-10-2017, bà Lê Thị Phúc đến quán của Sang đòi 100 triệu đồng Sang nợ vợ chồng bà trước đó. Sang hẹn hôm sau trả nhưng bà Phúc không đồng ý, từ đó dẫn tới kình cãi. Bà Phúc gọi chồng đến nói chuyện nhưng hai bên tiếp tục mâu thuẫn. Sang lấy ghế nhựa đánh nhiều cái vào bà Phúc. Chồng bà Phúc can ngăn cũng bị Sang dùng ghế nhựa đánh vào đầu. Lúc này, mọi người can ngăn nên Sang bỏ đi.

 

Hội đồng xét xử tuyên án.
Tòa tuyên án.
 
Ngày 12-10-2017, vợ chồng bà Phúc có đơn yêu cầu khởi tố hình sự.
 
Kết quả giám định cho thấy thương tích của bà Phúc là 1%, chồng bà Phúc 0%, vì vậy không truy cứu trách nhiệm hình sự đối với Sang về hành vi đánh chồng bà Phúc. 
N.V