04:02, 06/02/2018

Trộm xe có thiết bị chống trộm

Thiện vừa phá được ổ khóa xe máy thì thiết bị chống trộm xe phát tín hiệu báo động...

Sáng 6-2, Tòa án nhân dân TP. Nha Trang tuyên phạt bị cáo Nguyễn Ngọc Thiện (sinh năm 2001, trú Vĩnh Hòa, Nha Trang) 6 tháng tù về tội trộm cắp tài sản.
 
Khoảng 18 giờ ngày 30-8-2017, Thiện rủ Beo (chưa xác định lai lịch) đi trộm cắp tài sản. Tới khu vực Ngọc Hiệp, Nha Trang, phát hiện một xe máy (trị giá gần 7,3 triệu đồng) để trước nhà dân không người trông coi, Thiện phá khóa xe, chở Beo đến một quán Internet, còn mình mang xe đi giấu gần quán này, sau đó vào chơi game cùng Beo. Đến 18 giờ 30, chủ tài sản phát hiện và đưa Thiện cùng tang vật tới công an. 

 

Quang cảnh phiên tòa.
Quang cảnh phiên tòa.
 
 
Khoảng 8 giờ ngày 7-9-2017, Thiện đi bộ đến khu vực phường Vĩnh Hải tìm cơ hội trộm cắp. Thấy một chiếc xe máy (trị giá hơn 21 triệu đồng) để trước nhà không người trông coi, Thiện lấy đoản phá xong ổ khóa thì hệ thống chống trộm xe máy phát tín hiệu báo động. Thiện liền dắt xe bỏ chạy. Nhưng chủ xe đã kịp thời bắt giữ Thiện cùng tang vật.  
 
N.V