08:02, 05/02/2018

Thua đá banh ảo, cầm luôn xe của bạn

Ngày 5-2, Tòa án nhân dân TP. Nha Trang đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Quốc Thắng (sinh năm 1993, trú Phước Tân, Nha Trang) 6 tháng tù về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. 
 

Ngày 5-2, Tòa án nhân dân TP. Nha Trang đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Quốc Thắng (sinh năm 1993, trú Phước Tân, Nha Trang) 6 tháng tù về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. 
 
Khoảng 11 giờ ngày 9-11-2017, Thắng đi uống cà phê với một người bạn rồi mượn xe (trị giá gần 40 triệu đồng) của người này đi công việc. Sau khi giải quyết xong công việc, Thắng chạy xe đến một tiệm game chơi đá banh ảo.

 

Đại diện viện kiểm sát luận tội.
Đại diện viện kiểm sát luận tội.
 
 
Khi thua hết 2 triệu đồng, Thắng nảy sinh ý định cầm thế xe của bạn để có tiền chơi tiếp. Thắng lên trang web Nha Trang club liên lạc và cầm thế xe cho một người trên trang web này với giá 10 triệu đồng. Có tiền, Thắng tiếp tục đến tiệm game trên chơi đá banh ảo và thua hết toàn bộ số tiền cầm thế. 
 
Khoảng 16 giờ 30 ngày 11-11-2017, Thắng gọi điện thoại cho bạn kể lại sự việc và nói bạn mang theo tiền để Thắng dẫn tới chỗ cầm thế chuộc lại. Nhưng người bạn đã tới công an trình báo. 
 
N.V