08:02, 24/02/2018

Kẻ lừa đảo lãnh án

Vừa qua, Tòa án nhân dân TP. Nha Trang đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Ngọc Cảnh (sinh năm 1968, trú phường Phước Long, Nha Trang) 3 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Vừa qua, Tòa án nhân dân TP. Nha Trang đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Ngọc Cảnh (sinh năm 1968, trú phường Phước Long, Nha Trang) 3 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

 

Để có tiền tiêu xài, từ tháng 11-2016 đến tháng 5-2017, Cảnh đã liên tiếp gây ra 4 vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên địa bàn TP. Nha Trang với tổng trị giá chiếm đoạt gần 27 triệu đồng. 

 

Quang cảnh phiên tòa.
Quang cảnh phiên tòa.


Cụ thể: ngày 21-11-2016, Cảnh đến Diên Khánh vờ thuê đặt tiệc cưới rồi nhờ chủ nấu đám tiệc chở về Nha Trang. Trên đường về, Cảnh mời uống nước rồi hỏi mượn xe đi mua rượu và chiếm đoạt chiếc xe máy của người này. Ngày 21-2-2017, Cảnh vờ đến một khách sạn đặt phòng rồi nhờ người quản lý chở đi mua đồ. Trên đường đi, với chiêu mua rượu thiếu tiền, Cảnh vờ hỏi vay tiền của người này rồi chiếm đoạt 3,3 triệu đồng. Ngày 13-4-2017, Cảnh lên Đắk Lắk vờ thuê ô tô để đi đón cấp trên ở sân bay Cam Ranh. Trên đường đi, Cảnh lấy cớ điện thoại hết pin để mượn điện thoại của tài xế, sau đó xin dừng xe để mua rượu biếu cấp trên và bỏ trốn cùng chiếc điện thoại. Ngày 18-5-2017, Cảnh lên Đà Lạt vờ liên hệ thuê xe đi đón cấp trên ở sân bay Cam Ranh. Trên đường đi, Cảnh đề nghị rẽ vào TP. Nha Trang. Sau đó, Cảnh lại giở chiêu mua rượu biếu thiếu tiền, vờ hỏi vay tài xế rồi chiếm đoạt 3,5 triệu đồng.


Bị cáo đã có 2 tiền án cũng về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.  


N.V