04:02, 06/02/2018

Đạo chích chợ Xóm Mới lãnh án

Chọn chợ Xóm Mới làm địa bàn hành nghề "hai ngón", Loan liên tiếp gây ra những vụ móc trộm tài sản trong cốp xe rất mau lẹ. Nhưng đi đêm lắm cũng có ngày... 

Sáng 6-2, Tòa án nhân dân TP. Nha Trang tuyên phạt bị cáo Trần Thị Yến Loan (sinh năm 1981, trú Diên Thọ, Diên Khánh, Khánh Hòa) 9 tháng tù về tội trộm cắp tài sản.
 
Để có tiền tiêu xài, từ ngày 22-3 đến 23-5-2017, Loan đã liên tiếp thực hiện 5 vụ trộm cắp tài sản ở khu vực chợ Xóm Mới, tổng giá trị tài sản trộm cắp hơn 13 triệu đồng. Cụ thể:
 
Khoảng 8 giờ ngày 22-3-2017, Loan chạy xe đến khu vực chợ Xóm Mới. Thấy một phụ nữ dựng xe dưới lề đường, Loan lén đến gần móc cốp xe lấy được một chiếc ví, trong có 2 triệu đồng.

 

Bị cáo tại phiên tòa.
Bị cáo tại phiên tòa.
 
 
Khoảng 9 giờ ngày 18-5-2017, Loan lại đến khu vực chợ Xóm Mới. Phát hiện một phụ nữ dựng xe dưới lề đường và vào chợ mua đồ, Loan lén lút lại gần mở cốp xe lấy trộm 1 ví tiền trong có 1,23 triệu đồng. 
 
Khoảng 9 giờ ngày 20-5-2017, Loan lại đến chợ Xóm Mới, lén mở cốp xe của một phụ nữ khi chị này vào chợ mua đồ và lấy được 1 triệu đồng và điện thoại di động trị giá gần 1,9 triệu đồng.
 
Sáng 23-5-2017, Loan lại tới khu vực chợ Xóm Mới và phát hiện một phụ nữ dựng xe dưới lòng đường rồi vào chợ mua đồ, nhưng quên đóng cốp xe. Loan liền lén lút lấy trộm trong cốp 1 túi xách, trong có 1 triệu đồng, 1 điện thoại di động trị giá hơn 5,3 triệu đồng và vài tờ ngoại tệ. 
 
Sáng hôm sau, 24-5-2017, Loan lại ra chợ Xóm Mới "hành nghề". Nhưng khi Loan vừa thò tay vào cốp chiếc xe dựng dưới lòng đường định trộm cắp thì bị quần chúng phát hiện, bắt giữ. 
 
N.V