06:01, 08/01/2018

Đột nhập tiệm vàng trộm 325 chỉ vàng

Nửa đêm, Huệ đứng cảnh giới và giúp Quốc đột nhập vào tiệm vàng trong chợ, lấy trộm tổng cộng 325 chỉ vàng. 

Chiều 8-1, Tòa án nhân dân TP. Nha Trang tuyên phạt bị cáo Trần Ngọc Huệ (sinh năm 1988, không nơi ở nhất định) 7 năm tù về tội trộm cắp tài sản. 
 
Để có tiền tiêu xài, khoảng 19 giờ ngày 13-4-2008, Nguyễn Xuân Quốc bàn với Huệ đến chợ Phước Thái (Phước Long, Nha Trang) trộm cắp vàng, Huệ đồng ý. Cả hai đi mua cưa sắt chuẩn bị cho việc phạm tội. Khoảng 0 giờ 30 ngày 14-4-2008, Huệ cảnh giới và giúp sức cho Quốc đột nhập vào 1 hiệu vàng trong chợ Phước Thái, lấy trộm gần 316 chỉ vàng 18K và hơn 9 chỉ vàng 24K, tổng giá trị hơn 408 triệu đồng.

 

Bị cáo Huệ (đứng) tại phiên tòa.
Bị cáo Huệ (đứng) tại phiên tòa.
 
 
Sau đó, Quốc đưa cho Huệ một phần vàng đem ra tỉnh Quảng Ngãi bán được 50 triệu đồng. Huệ được Quốc chia cho 20 triệu đồng và 1 dây chuyền (bán được 8 triệu đồng). Số còn lại Quốc giữ và mang đi tiêu thụ. Toàn bộ số tiền có được, Huệ và Quốc đã tiêu xài hết. 
 
 
Ngày 17-1-2012, Quốc đã bị kết án 12 năm tù. Huệ bị tạm giam từ ngày 24-7-2017.
 
 
N.V