02:12, 21/12/2017

Trộm xe bị phát hiện khi rao bán trên mạng

Lên mạng xã hội Facebook, thấy hình ảnh chiếc xe đang rao bán giống chiếc xe của mình vừa bị mất, chủ xe liền liên lạc với 2 bị cáo, hẹn địa điểm giao dịch...

Sáng 21-12, Tòa án nhân dân TP. Nha Trang (Khánh Hòa) tuyên phạt 2 bị cáo cùng về tội trộm cắp tài sản. Theo đó, bị cáo Huỳnh Văn Nhựt (sinh năm 1993, trú Phương Sài, Nha Trang, Khánh Hòa) lãnh 3 năm tù; Nguyễn Thị Hồng Nhung (sinh năm 1995, trú Phước Đồng, Nha Trang, Khánh Hòa): 1 năm tù.
 
Để có tiền tiêu xài và có xe đi, từ ngày 9 đến 20-7-2017, Nhựt đã trộm cắp 3 xe máy tại khu vực công viên bờ biển trên đường Trần Phú, Nha Trang. 
 
Ngày 29-7-2017, Nhung (người yêu Nhựt) thấy Nhựt có nhiều xe máy để ở phòng trọ nên đã hỏi về nguồn gốc xe. Biết là xe trộm cắp nhưng khi được Nhựt rủ cùng đi trộm tiếp, Nhung đồng ý.

 

Quang cảnh phiên tòa.
Quang cảnh phiên tòa.
Tối cùng ngày, cả hai trộm cắp 1 chiếc xe máy (trị giá gần 26 triệu đồng) tại khu vực đường Trần Phú, sau đó tháo, hoán đổi biển số giữa các xe trộm cắp để tránh bị phát hiện. Nhung liên lạc trên mạng nhờ một người tên Thịnh (không rõ lai lịch) đăng thông tin bán xe.
 
Trưa 30-7-2017, chủ xe máy phát hiện trên mạng Facebook đang rao bán chiếc xe giống của mình, liền hẹn gặp để giao dịch rồi trình báo công an. 
 
Kết luận giám định cho thấy 4 chiếc xe trên có tổng giá trị hơn 80 triệu đồng.
N.V