05:12, 29/12/2017

Bắt kẻ ngáo đá chém 2 hàng xóm

Chiều 29-12, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa tống đạt quyết định bắt tạm giam 4 tháng đối tượng Ngô Quốc Tiến (sinh năm 1997, trú tại thôn Phú Thọ, xã Diên Thọ, huyện Diên Khánh, Khánh Hòa) để tiếp tục điều tra, xử lý về hành vi giết người. 

Chiều 29-12, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa tống đạt quyết định bắt tạm giam 4 tháng đối tượng Ngô Quốc Tiến (sinh năm 1997, trú tại thôn Phú Thọ, xã Diên Thọ, huyện Diên Khánh, Khánh Hòa) để tiếp tục điều tra, xử lý về hành vi giết người. 
 

 

Sau khi  "đập đá ", Tiến đã bị ảo giác và chém hai người hàng xóm dã man. Ảnh minh họa.
Sau khi "đập đá", Tiến đã bị ảo giác và chém hai người hàng xóm dã man. Ảnh minh họa.
 
Theo lãnh đạo Đội trọng án Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45) Công an tỉnh Khánh Hòa, Tiến là đối tượng nghiện ma túy đá nặng. Trưa 27-4, Tiến ở nhà một mình và mang ma túy ra “đập đá”. Do bị ảo giác sau khi sử dụng ma túy, ngay khi Tiến thấy hàng xóm là bà Nguyễn Thị Lan (sinh năm 1971) tới nhà chơi, đối tượng đã nảy sinh ý định ra tay sát hại. Tiến tìm được con dao nhọn, dồn bà Lan vào góc tường và đâm liên tiếp vào tay và vai phải bà Lan. Tuy bị thương tích nặng, bà Lan vẫn cố vùng chạy thoát thân.
 
Tiến cầm dao đuổi theo truy sát thì gặp chồng bà Lan là ông Nguyễn Văn Chiến (sinh năm 1969) chặn lại nên bỏ về, đóng cửa và mở nhạc inh ỏi. Ít phút sau, Tiến tiếp tục xuống bếp lấy thêm hai con dao cỡ lớn đi bộ sang nhà bà Lan để tìm người chém. Tiến thấy ông Chiến đang cùng người nhà là bà Lê Thị Trúc (sinh năm 1954) chở bà Lan đi bệnh viện chữa trị liền xông tới vung dao chém. Quá sợ hãi, bà Trúc tháo chạy vào nhà bà Lan thì bị Tiến dùng dao nhọn cỡ lớn đâm một nhát vào vùng bụng. Nạn nhân tiếp tục tháo chạy và bị vấp ngã, Tiến ào tới chém nhiều nhát khiến bà Trúc bị thương tích khắp người. Chỉ đến khi thấy bà Trúc ngất xỉu trên vũng máu, Tiến mới bỏ đi.
 
Tại bản kết luận giám định pháp y về thương tích của Trung tâm pháp y tỉnh Khánh Hòa xác định, bà Lan thương tật vĩnh viễn 9%; bà Trúc bị thương tật vĩnh viễn 67%. 
 
Thành Long