11:11, 12/11/2017

Vào tù vì bênh vợ, chém hàng xóm

Xô cửa nhà hàng xóm, bị căn vặn, Thành tức tối cãi lại rồi tát vợ chủ nhà, sau đó cũng không nói chuyện đàng hoàng với chồng người này. Nhưng tối đến, khi người chồng đi qua nhà, Thành lại xông ra, dùng rựa chém. 

Tòa án nhân dân TP. Nha Trang (Khánh Hòa) vừa tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Thành (sinh năm 1961, không nơi ở cố định) 2 năm tù về tội cố ý gây thương tích.
 
Thành thuê trọ ở phường Ngọc Hiệp, Nha Trang (Khánh Hòa). Khoảng 12 giờ ngày 13-1-2017, khi đi ngang qua phòng trọ của bà Nguyễn Thị Hết, Thành xô vào cửa gây tiếng động mạnh, khiến bà Hết ra căn vặn, dẫn tới cãi lộn. Thành tát bà Hết nhưng được can ngăn nên bỏ đi. Bà Hết gọi điện thoại kể cho chồng (ông Phạm Ngọc Việt). Ông Việt đi tìm Thành để nói chuyện nhưng không gặp. 

 

Chủ tọa tuyên án.
Chủ tọa tuyên án.
Chiều cùng ngày, ông Việt chở bạn đi làm về thì gặp Thành nên đứng lại định nói chuyện. Nhưng thấy ông Việt mang theo cuốc, xẻng (đồ nghề làm việc), tưởng ông này định đánh nên Thành bỏ chạy.
 
Tối cùng ngày, ông Việt chở tivi về nhà, ngang qua phòng trọ thì gặp vợ Thành. Hai bên nói qua lại dẫn tới cãi nhau. Thành thấy vậy cầm rựa chạy ra chém ông Việt, gây thương tích 25%.
 
Sau khi gây án, Thành bỏ trốn, đến ngày 23-6-2017 thì bị bắt.
N.V