03:11, 10/11/2017

Kẻ cướp giật chạy không thoát chủ tài sản

Thấy một thanh niên chở một phụ nữ đang sử dụng điện thoại, Nhật chạy xe áp sát để Tuấn giật điện thoại, sau đó tăng ga hòng tẩu thoát. 

Sáng 10-11, Tòa án nhân dân TP. Nha Trang (Khánh Hòa) tuyên phạt bị cáo Hồ Ngọc Nhật (sinh năm 1990, trú Vĩnh Ngọc, Nha Trang, Khánh Hòa) 3 năm tù; Bùi Văn Tuấn (sinh năm 1989, trú tỉnh Đắk Lắk) 3 năm 6 tháng tù cùng về tội cướp giật tài sản.

 

Hai bị cáo nghe tuyên án.
Hai bị cáo nghe tuyên án.
Khoảng 21 giờ 30 ngày 11-5-2017, Nhật và Tuấn chở nhau đi cướp giật tài sản. Đến đoạn đường Phạm Văn Đồng, thấy một thanh niên chở một phụ nữ đang sử dụng điện thoại, Nhật chạy xe áp sát để Tuấn giật điện thoại, sau đó tăng ga hòng tẩu thoát.
 
Tuy nhiên, anh thanh niên kia đã đuổi kịp, va chạm với xe của Nhật làm cả hai ngã xuống đường. Chủ tài sản đã đưa Nhật, Tuấn đến cơ quan công an giải quyết. Kết quả định giá cho thấy chiếc điện thoại trị giá hơn 4 triệu đồng.
N.V