12:11, 13/11/2017

Bị phát hiện, đạo chích quay lại giấu tại chỗ trộm

Bị phát hiện và đưa về nơi vừa lấy trộm, Thảo lén lút móc tiền vừa trộm được giấu xuống dưới thùng hàng trong quầy, nên khi khám xét, trong người Thảo không có tang vật.

Sáng 13-11, Tòa án nhân dân TP. Nha Trang (Khánh Hòa) tuyên phạt bị cáo Lê Thị Thảo (sinh năm 1965, trú Vĩnh Phước, Nha Trang, Khánh Hòa) 9 tháng tù về tội trộm cắp tài sản.
 
Khoảng 11 giờ ngày 30-5-2017, Thảo đi đến khu vực chợ trên đường Lạc Long Quân tìm cơ hội trộm cắp. Thấy người bán mít để bóp tiền trong xô nhựa, Thảo lén lút lấy bóp rồi vừa đi vừa mở bóp lấy toàn bộ 7,2 triệu đồng cho sang túi áo khoác và vứt bóp đi. Tuy nhiên, Thảo chưa kịp đi thoát thì bị chủ tài sản và người dân phát hiện, đưa về lại hàng bán mít. 
Quang cảnh phiên tòa.
Quang cảnh phiên tòa.
Để thanh minh mình không trộm, lợi dụng mọi người không để ý, Thảo lại lấy tiền vừa trộm giấu dưới thùng xốp ở hàng bán mít. Sau khi khám xét người không thấy tiền, người dân dọa báo công an, Thảo mới chịu chỉ chỗ giấu tiền.
 
Bị cáo đã có 1 tiền án cùng về tội trộm cắp tài sản.
N.V