07:10, 08/10/2017

Vờ trò chuyện rồi trộm dây chuyền của học sinh

Vào trường học, chọn học sinh có đeo dây chuyền, Thoa vờ hỏi han, chuyện trò, thân mật chỉnh giùm lại cổ áo...

Vừa qua, Tòa án nhân dân TP. Nha Trang tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Kim Thoa (sinh năm 1978, trú Diên An, Diên Khánh, Khánh Hòa) 1 năm tù về tội trộm cắp tài sản.
 
Khoảng 7 giờ ngày 14-10-2016, Thoa đi dạo quanh các trường tiểu học ở xã Vĩnh Lương, Nha Trang tìm cơ hội trộm cắp. Đến trường tiểu học Vĩnh Lương 1 (Nha Trang), Thoa dựng xe vào trong sân trường quan sát.

 

Bị cáo Thoa tại tòa.
Bị cáo Thoa tại tòa.
 
Thấy một học sinh đeo sợi dây chuyền bạc (trị giá 700.000 đồng), Thoa vờ gọi lại hỏi chuyện và bẻ lại cổ áo cho cháu, đồng thời nhanh chóng gỡ lấy sợi dây chuyền giấu vào túi áo. Nhưng hành vi của Thoa đã bị mọi người phát hiện. 
 
Được biết, năm 2015, cũng với thủ đoạn vào trường học vờ hỏi chuyện để trộm dây chuyền của học sinh, bị cáo đã bị kết án 9 tháng tù về tội trộm cắp tài sản. Ngoài ra, bị cáo từng 2 lần bị kết án về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản của công dân, trộm cắp tài sản và cướp giật tài sản.
N.V