11:10, 12/10/2017

Giữ nguyên mức án cho kẻ trộm xe

Vừa qua, Hội đồng xét xử phúc thẩm Tòa án nhân dân tỉnh đã tuyên bác kháng cáo, giữ nguyên mức án 1 năm 6 tháng tù về tội trộm cắp tài sản đối với bị cáo Đinh Nhật Cường (sinh năm 1997, trú xã Vĩnh Hiệp, TP. Nha Trang).

Vừa qua, Hội đồng xét xử phúc thẩm Tòa án nhân dân tỉnh Khánh Hòa đã tuyên bác kháng cáo, giữ nguyên mức án 1 năm 6 tháng tù về tội trộm cắp tài sản đối với bị cáo Đinh Nhật Cường (sinh năm 1997, trú xã Vĩnh Hiệp, TP. Nha Trang). Đồng thời, tòa tổng hợp với 2 bản án xét xử bị cáo Cường về tội trộm cắp tài sản và cướp giật tài sản trước đó, buộc chấp hành hình phạt chung 4 năm 6 tháng tù. Hội đồng xét xử nhận định không có tình tiết giảm nhẹ mới nên bác kháng cáo.


Khoảng 18 giờ ngày 19-11-2014, Nguyễn Quốc Giang (sinh năm 1999, chưa đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự nên không truy tố) và Cường đi trộm cắp tài sản. Đến dãy nhà trọ ở Tân Phước, Nha Trang, thấy một chiếc xe máy (trị giá hơn 34 triệu đồng) để trước nhà không người trông coi, Cường liền đứng cảnh giới để Giang phá khóa, sau đó cả hai mang xe gửi vào bãi xe của một bệnh viện, chờ cơ hội tiêu thụ. Ngày 21-11-2014, qua truy xét, Giang và Cường bị đưa về trụ sở công an làm việc và khai nhận hành vi phạm tội.


N.V