09:10, 09/10/2017

Đột nhập tiệm spa trộm đồ

Tuy tiệm spa đã khóa cửa cẩn thận nhưng với thanh sắt trong tay, Hiếu vẫn phá được bản lề cửa, đột nhập vào trong.

Tòa án nhân dân TP. Nha Trang vừa tuyên phạt bị cáo Phạm Chung Hiếu (sinh năm 1999, trú Vĩnh Phước, Nha Trang) 9 tháng tù về tội trộm cắp tài sản, tổng hợp với bản án 1 năm 6 tháng tù về tội trộm cắp tài sản trước đó, buộc bị cáo chấp hành hình phạt chung 2 năm 3 tháng tù.

 

Quang cảnh phiên tòa.
Quang cảnh phiên tòa.
 
 
Khoảng 3 giờ ngày 19-1-2017, Hiếu cùng Đỗ Ngọc Duy rủ nhau đi trộm cắp tài sản. Đến một tiệm spa ở phường Vĩnh Phước, Duy đứng ngoài cảnh giới, Hiếu phá bản lề cửa, đột nhập vào trong, trộm một số tài sản (tổng giá trị gần 26 triệu đồng) rồi mang đi cất giấu ở bãi đất trống gần nhà Hiếu. Khoảng 9 giờ cùng ngày, Hiếu mang tài sản trộm cắp đi bán lấy tiền mua ma túy sử dụng.
 
 
Trưa cùng ngày, công an đưa Hiếu về làm việc và Hiếu đã khai nhận hành vi phạm tội.
 
 
Đối với Duy hiện không có mặt tại địa phương, công an đang truy tìm để xử lý sau.
 
N.V