03:09, 08/09/2017

Vừa ra tù, lại phạm tội

Ra tù chưa được bao lâu, vừa xuống sân ga, thèm ma túy, thiếu tiền tiêu, Hà lại tìm cơ hội ra tay trộm cắp tiếp. 

Sáng 8-9, Tòa án nhân dân TP. Nha Trang tuyên phạt bị cáo Vương Văn Hà (sinh năm 1992, hiện sống lang thang) 3 năm tù về tội trộm cắp tài sản.
 
 
Do cần tiền tiêu xài và mua ma túy sử dụng, khoảng 6 giờ ngày 2-6-2017, Hà đi lòng vòng tìm cơ hội trộm cắp. Đến trước một nhà dân ở phường Vạn Thắng, Nha Trang, thấy trước nhà dựng một chiếc xe đạp điện (trị giá gần 5 triệu đồng), Hà liền tới lấy trộm.

 

Quang cảnh phiên tòa.
Quang cảnh phiên tòa.
 
 
Nhưng khi Hà vừa dắt đi được khoảng 20m vừa dùng đoản phá ổ khóa thì bị chủ nhà phát hiện, cùng quần chúng đuổi theo bắt giữ.
 
 
Bị cáo đã có 2 tiền án về các tội cướp tài sản, lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản và trộm cắp tài sản. Bản án sau cùng mới chấp hành xong tháng 4-2017.
 
 
T.M