11:09, 10/09/2017

Vào tù vì cướp giật điện thoại

Tòa án nhân dân TP. Nha Trang vừa tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Hà (sinh năm 1990, trú thôn 1 Võ Tánh, xã Vĩnh Lương, Nha Trang) 4 năm tù về tội cướp giật tài sản.

Tòa án nhân dân TP. Nha Trang vừa tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Hà (sinh năm 1990, trú thôn 1 Võ Tánh, xã Vĩnh Lương, Nha Trang) 4 năm tù về tội cướp giật tài sản.


Theo hồ sơ, khoảng 22 giờ 30 ngày 23-7-2015, Phan Hoài Bảo điều khiển xe máy chở Hà (đối tượng có 1 tiền án 2 năm tù về tội cố ý gây thương tích) đi lòng vòng trên các tuyến đường TP. Nha Trang xem ai sơ hở thì ra tay cướp giật. Khi đến trước số 142 Hùng Vương, phát hiện chị Wang Wei Fen (Trung Quốc) đang đứng dưới lòng đường, trên tay cầm 1 chiếc điện thoại di động Iphone 6 (trị giá 19.198.000 đồng), Bảo điều khiển xe máy áp sát để Hà giật điện thoại rồi cả hai tăng ga chạy thoát. Đến sáng 24-7-2015, Bảo cầm điện thoại cướp giật được đến tiệm cầm đồ ở đường 2-4, phường Vĩnh Hòa cầm thế được 1 triệu đồng và tiêu xài hết.


Do Hà sau khi phạm tội đã bỏ trốn nên Bảo đã bị tòa án đưa ra xét xử trước đó và tuyên phạt 4 năm tù.


Hoàng Văn