02:09, 08/09/2017

Tìm gái mại dâm không thành, quay ra phạm tội

Đi tìm gái mại dâm không được, trên đường về, phát hiện một nữ nhân viên đang ngồi trực, Hảo liền đi vào, vờ hỏi chuyện rồi đảo mắt nhìn ngó xung quanh xem vắng người không để dễ bề thực hiện ý đồ xấu.

Ngày 8-9, Tòa án nhân dân TP. Nha Trang tuyên phạt bị cáo Nguyễn Tuấn Hảo (sinh năm 1992, trú Diên Điền, Diên Khánh, Khánh Hòa) 3 năm tù về tội cướp tài sản, 3 năm tù về tội hiếp dâm, tổng hợp hình phạt chung 6 năm tù.
 
 
Khoảng 17 giờ ngày 28-2-2017, Hảo chạy xe đi tìm gái mại dâm để quan hệ tình dục nhưng không có nên quay xe đi về Diên Khánh. Trên đường đi, đến khu vực xã Vĩnh Trung, thấy một nữ nhân viên đang ngồi trực, Hảo nảy sinh ý đồ xấu nên đi vào, vờ hỏi chuyện và quan sát xung quanh.
 
 
Biết rõ xung quanh vắng người, Hảo xông lại, giật chiếc điện thoại mà nữ nhân viên đang cầm trên tay nhưng chị này tránh được và bỏ chạy. Hảo liền đuổi theo, vật ngã chị này và bóp cổ, khống chế lấy bằng được điện thoại, đồng thời lục túi quần của chị lấy tiếp 80.000 đồng.

 

Bị cáo Nguyễn Tuấn Hảo.
Bị cáo Nguyễn Tuấn Hảo.
 
 
Sau đó, Hảo dùng vũ lực tìm mọi cách thực hiện hành vi đồi bại với chị này, nhưng bị chị chống cứ quyết liệt và cố gắng dịch chuyển ra bên ngoài. Do sợ người bên ngoài bắt gặp và bị nữ nhân viên này chống cự quyết liệt nên Hảo bỏ đi.
 
 
Ngày 14-4-2017, bị hại có đơn yêu cầu khởi tố Hảo về hành vi hiếp dâm. 
 
 
Quá trình điều tra và tại phiên tòa, Hảo khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Kết luận giám định pháp y về tình dục cho thấy chị phụ nữ trên bị thương tích 10%.  
 
N.V