10:09, 06/09/2017

Ngựa quen đường cũ

Sáng 6-9, Tòa án nhân dân TP. Nha Trang tuyên phạt bị cáo Đỗ Văn Hùng (sinh năm 1997, trú tổ 19 Trường Phúc, phường Vĩnh Phước, Nha Trang) 7 năm 6 tháng tù về tội mua bán trái phép chất ma túy.

Sáng 6-9, Tòa án nhân dân TP. Nha Trang tuyên phạt bị cáo Đỗ Văn Hùng (sinh năm 1997, trú tổ 19 Trường Phúc, phường Vĩnh Phước, Nha Trang) 7 năm 6 tháng tù về tội mua bán trái phép chất ma túy.


Trước đó, khoảng 9 giờ 40 ngày 6-3-2017, trong khi tuần tra tại khu vực tổ 19 Trường Phúc, Công an TP. Nha Trang bắt quả tang Hùng đang bán trái phép 2 tép heroin cho Hồ Văn Tuấn với giá 100.000 đồng; đồng thời, thu giữ trong người Hùng 8 bịch ma túy đá, 12 tép heroin. Hùng khai nhiều lần mua ma túy của một người phụ nữ tên Điệp tại khu vực lầu 7, mỗi lần mua từ 800.000 đồng đến 2,5 triệu đồng ma túy “đá” và 1,5 triệu đồng đến 3 triệu đồng heroin, sau đó đem về nhà phân thành nhiều bịch nhỏ để sử dụng và bán lại cho người khác với giá từ 50.000 đến 100.000 đồng/bịch để kiếm lời.


Được biết, năm 2016, Hùng đã bị Tòa án nhân dân TP. Nha Trang xử phạt 2 năm tù về tội danh trên, vừa chấp hành xong hình phạt tù tháng 10-2016 thì tháng 3-2017 đã tái phạm.


H. Văn