11:09, 10/09/2017

Hủy án vì xác định thiếu tư cách bị hại của bị cáo

Vừa qua, Hội đồng xét xử phúc thẩm Tòa án nhân dân tỉnh đã quyết định hủy toàn bộ bản án sơ thẩm của Tòa án nhân dân huyện Vạn Ninh tuyên phạt 3 bị cáo cùng trú xã Vạn Thọ, Vạn Ninh về tội cố ý gây thương tích.

Vừa qua, Hội đồng xét xử phúc thẩm Tòa án nhân dân tỉnh Khánh Hòa đã quyết định hủy toàn bộ bản án sơ thẩm của Tòa án nhân dân huyện Vạn Ninh tuyên phạt 3 bị cáo cùng trú xã Vạn Thọ, Vạn Ninh về tội cố ý gây thương tích. Tòa nhận định, cấp sơ thẩm không xác định tư cách người bị hại của 2 bị cáo Nguyễn Văn Vĩnh (sinh năm 1990) và Trần Văn Duy (sinh năm 1994) là vi phạm nghiêm trọng, làm ảnh hưởng đến quyền lợi của người bị hại.


Hồ sơ sơ thẩm thể hiện, khoảng 23 giờ ngày 19-4-2016, Vĩnh cùng Nguyễn Văn Minh (sinh năm 1990) và một số bạn đi uống bia. Sau khi mọi người về nhà, Vĩnh tiếp tục đi uống bia với Duy và những người khác. Một lúc sau, Vĩnh và Duy nảy sinh xích mích. Duy và Vĩnh đánh nhau, hai bên đều bị thương tích. Khi Minh quay lại, thấy hai bên đánh nhau, Minh lấy dao chém vào lưng Duy. Ông Trần Lê can ngăn cũng bị Minh dùng đòn gánh đánh gãy chân. Kết quả giám định cho thấy, Duy bị thương tích 10%, Vĩnh bị thương tích 6%, ông Lê bị thương tích 15%. Cấp sơ thẩm đã tuyên phạt bị cáo Minh 2 năm 6 tháng tù, Vĩnh 1 năm tù, Duy 9 tháng tù cùng về tội cố ý gây thương tích. Ngoài ra, tòa còn tổng hợp với bản án 1 năm 6 tháng tù treo của bản án trước, buộc Duy chấp hành hình phạt chung 2 năm 3 tháng tù.


T.M