12:09, 13/09/2017

Cướp tài sản vì… không đòi được nợ

Đang lúc đòi nợ nhiều lần không được, chủ nợ phát hiện con nợ đang rao bán trên mạng một viên đá. Chủ nợ liền chớp cơ hội, nhờ bạn giúp cùng đi đòi nợ.

Sáng 13-9, Tòa án nhân dân TP. Nha Trang tuyên phạt bị cáo Huỳnh Nhất Duy (sinh năm – SN 1987, trú Vạn Khánh, Vạn Ninh, Khánh Hòa) 7 năm 3 tháng tù, Bạch Kim Ngọc (SN 1992, trú Vạn Phú, Vạn Ninh, Khánh Hòa) 7 năm tù cùng về tội cướp tài sản; Nguyễn Nhật Trực (SN 1991, trú Vạn Phú, Vạn Ninh, Khánh Hòa): 6 tháng tù về tội chứa chấp tài sản do người khác phạm tội mà có.
 
Tháng 3-2016, Duy bán nợ cho anh Nguyễn Thành Quang một gốc trầm với giá 7 triệu đồng nhưng đòi nhiều lần mà anh Quang không trả. Khi biết anh Quang đang rao bán một viên đá trên mạng, Duy nảy sinh ý định chiếm đoạt viên đá để buộc anh Quang trả nợ.

 

3 bị cáo tại tòa.
3 bị cáo tại tòa.
 
 
Sáng 13-10-2016, Duy rủ Ngọc giúp lấy viên đá; Ngọc rủ Trực đi cùng (không nói mục đích). Khoảng 11 giờ 30 cùng ngày, tại một quán cà phê trên đường Nguyễn Thị Minh Khai, anh Quang cùng anh Đoàn Văn Nam mang đá tới và gặp Duy, từ đó xảy ra kình cãi. Duy đánh anh Quang, Ngọc cũng lấy ly thủy tinh dọa đánh anh Nam để cướp 1 điện thoại di động trị giá hơn 2,7 triệu đồng của anh Quang và 1 cục đá ruby nhân tạo màu đỏ của anh Nam. Trực biết rõ Duy và Ngọc chiếm đoạt điện thoại của anh Quang nhưng vẫn mượn sử dụng. 
 
N.V