06:08, 08/08/2017

Vào tù vì chém người hỗ trợ chữa bệnh

Trong thời gian điều trị tại bệnh viện, thay vì biết ơn vì được chữa trị, Cường lại nuôi ý định trả thù người... hỗ trợ chữa bệnh.

Chiều 8-8, Hội đồng xét xử phúc thẩm Tòa án nhân dân tỉnh Khánh Hòa tuyên bác kháng cáo, giữ nguyên mức án 1 năm tù đối với bị cáo Hồ Nhâm Cường (sinh năm 1994, trú thị trấn Diên Khánh, Khánh Hòa) và 9 tháng tù đối với bị cáo Võ Duy Trường (sinh năm 1995, trú Diên Toàn, Diên Khánh, Khánh Hòa). 2 bị cáo cùng phạm tội cố ý gây thương tích. 
 
Tháng 9-2016, Cường được điều trị tại Bệnh viện Chuyên khoa tâm thần tỉnh do sử dụng nhiều loại ma túy. Trong thời gian điều trị, Cường cho rằng nhân viên bảo vệ của bệnh viện đã hỗ trợ đè Cường xuống để bác sĩ tiêm thuốc điều trị, làm Cường đau nên có ý định tìm đánh. 

 

Các bị cáo nghe đại diện Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Khánh Hòa luận tội.
Các bị cáo nghe đại diện Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Khánh Hòa luận tội.
 
Sau khi xuất viện, ngày 4-10-2016, Cường rủ Trường đến bệnh viện đánh nhân viên bảo vệ, Trường đồng ý và mang theo cây mác tự tạo. Đến cổng bệnh viện, thấy 2 nhân viên bảo vệ là Lê Thiện Thi và Nguyễn Ngọc Tuấn đang trực trước cổng, Cường liền cầm mác xông vào chém anh Tuấn, gây thương tích 2%. Anh Thi tới khống chế Cường, đè chặt cây mác cũng bị Cường dùng đầu nhọn của bấm móng tay đâm, thương tích 1%. Ngày 20-10-2016, anh Thi và anh Tuấn làm đơn yêu cầu khởi tố.
 
Kết luận giám định y pháp tâm thần xác định Cường bị rối loạn tâm thần và hành vi do sử dụng nhiều loại ma túy, trong và sau khi phạm tội đủ khả năng nhận thức và điều khiển hành vi. Bị cáo Cường đã có 2 tiền án, bị cáo Trường có 1 tiền án cùng về tội cướp giật tài sản.  
 
Tại phiên tòa không có tình tiết giảm nhẹ mới nên tòa bác kháng cáo.
N.V