05:08, 11/08/2017

Kênh thông tin phòng, chống tội phạm hiệu quả

Qua hơn một năm triển khai thực hiện, trang Facebook "Cảnh sát Hình sự Khánh Hòa" đã và đang trở thành một kênh thông tin có giá trị trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh.

Qua hơn một năm triển khai thực hiện, trang Facebook “Cảnh sát Hình sự Khánh Hòa” đã và đang trở thành một kênh thông tin có giá trị trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh.


Ngày 17-4-2016, trang Facebook “Cảnh sát Hình sự Khánh Hòa” và đường dây nóng Cảnh sát Hình sự Khánh Hòa đi vào hoạt động. Trang Facebook “Cảnh sát Hình sự Khánh Hòa” là trang mạng xã hội đầu tiên của Công an tỉnh thực hiện nhiệm vụ tiếp nhận, xử lý tin báo, tố giác tội phạm của công dân. Ngoài việc đăng tải, cập nhật thông tin về an ninh, trật tự, trên trang Facebook còn cảnh báo phương thức, thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm và hướng dẫn biện pháp chủ động phòng ngừa tội phạm, đặc biệt là tội phạm trộm cắp, cướp, cướp giật tài sản.

 


Tính đến nay, đã có 20.456 lượt người thích và chọn theo dõi tin tức trên trang Facebook “Cảnh sát Hình sự Khánh Hòa”; tổng số tin tiếp nhận là 893 tin (tin nhắn 555 tin, đường dây nóng 38 tin, hộp thư điện tử tố giác tội phạm 300 tin); tỷ lệ phản hồi, trả lời tin nhắn trên 85%... Đặc biệt, có những tin, bài vừa đưa lên trang đã thu hút số lượng lớn bạn đọc quan tâm như: Bài “Triệt phá một trường gà quy mô lớn” (ngày 7-4-2017) đã có 20.000 lượt tiếp cận, gần 100 lượt chia sẻ, bình luận; bài “Cảnh sát 113 ngăn chặn hai nhóm thanh niên chuẩn bị hỗn chiến” (ngày 16-3-2017) đã có 20.446 lượt tiếp cập, hơn 300 lượt thích, chia sẻ, bình luận; thông báo của Cảnh sát Hình sự Khánh Hòa về vụ cướp giật trưa 25-5-2016 (nạn nhân tử vong do chấn thương sọ não) có 452.834 lượt tiếp cận, 16.823 lượt thích, chia sẻ, bình luận… Qua thông báo đặc biệt của Cảnh sát Hình sự Khánh Hòa về hình ảnh, đặc điểm nhận dạng của các đối tượng tham gia vụ cướp giật này (tại khu vực Bãi Tiên, phường Vĩnh Hòa, TP. Nha Trang) làm nạn nhân tử vong do chấn thương sọ não tại bệnh viện: 2 đối tượng gây án đã ra đầu thú, 2 đối tượng còn lại bị bắt.


Hơn 1 năm qua, có thể nói, trang Facebook “Cảnh sát Hình sự Khánh Hòa” đã tạo được uy tín tốt, được đông đảo quần chúng nhân dân khen ngợi, đánh giá cao. Nhiều vụ việc do công dân phản ánh, tố giác đã được các đơn vị nghiệp vụ điều tra, xác minh làm rõ, tạo được hiệu ứng lan tỏa, rộng lớn trong dư luận quần chúng nhân dân, được lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh, các sở, ban, ngành quan tâm theo dõi và khen ngợi. Trang Facebook “Cảnh sát Hình sự Khánh Hòa” cũng đã được nhiều phương tiện thông tin truyền thông có uy tín như: VTV, ANTV, KTV, Báo CAND, Báo Công an TP. Hồ Chí Minh, Báo Công an TP. Đà Nẵng… đưa tin phản ánh là mô hình mới, rất hiệu quả trong công tác phòng, chống tội phạm, đảm bảo an ninh, trật tự trên địa bàn tỉnh.


MINH HẠNH