01:08, 08/08/2017

Trả hồ sơ vụ mua bán trái phép chất ma túy

Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân tỉnh Khánh Hòa đã quyết định trả hồ sơ yêu cầu điều tra bổ sung đối với 3 bị cáo cùng phạm tội mua bán trái phép chất ma túy.

Sáng 8-8, Tòa án nhân dân tỉnh Khánh Hòa mở phiên tòa xét xử vụ án mua bán trái phép chất ma túy đối với 3 bị cáo: Nguyễn Văn Lâm (sinh năm – SN 1971, trú Vĩnh Thạnh, Nha Trang, Khánh Hòa), Lê Đức Bảo (SN 1985, trú Phước Tân, Nha Trang, Khánh Hòa) và Nguyễn Ngọc Như Ý (SN  1995, trú Vĩnh Hải, Nha Trang, Khánh Hòa).
 
Sau đó, hội đồng xét xử đã trả hồ sơ yêu cầu điều tra bổ sung cho Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Khánh Hòa để điều tra bổ sung hành vi đối với Nguyễn Văn Lâm, Lê Đức Bảo. Trong quá trình điều tra bổ sung, nếu có thêm tình tiết mới thì tiếp tục điều tra làm rõ.
 
Khoảng 20 giờ 30 ngày 1-8-2016, tại một khách sạn thuộc phường Vĩnh Hải, Nha Trang, công an đã phát hiện trong túi quần của Bảo có 1 bịch ma túy đá (methamphetamine) trọng lượng 0,4302g và 300.000 đồng và thu của Nguyễn Minh Khải một bịch ma túy đá trọng lượng 0,1089g. Bảo khai nhận vừa mua ma túy của Ý với giá 500.000 đồng, về phân làm 2 bịch, một bịch bán cho Khải với giá 400.000 đồng. Tối cùng ngày, khám xét nơi ở của Ý, cơ quan chức năng thu giữ được ma túy đá tổng trọng lượng 32,8565g. Ý khai mua ma túy của Lâm.

 

Chủ tọa tuyên trả hồ sơ yêu cầu điều tra bổ sung.
Chủ tọa tuyên trả hồ sơ yêu cầu điều tra bổ sung.
 
Rạng sáng 2-8-2016, công an khám xét khẩn cấp nơi ở của Lâm, thu giữ 8 bịch ma túy đá, tổng trọng lượng 79,658g. Lâm khai nhận số ma túy đá trên mua của một người tên Tuấn (không rõ lai lịch) ở tỉnh Thái Nguyên với giá 39 triệu đồng/100g, chưa kịp bán. Lâm đã nhiều lần bán ma túy cho Ý, mỗi lần giá 40 triệu đồng/50g. Sau khi mua ma túy của Lâm, Ý đã 4 lần nhờ người chuyển tiền qua tài khoản cho Lâm, tổng cộng 98 triệu đồng.
 
Được biết, Lâm đã có 2 tiền án về các tội cướp tài sản XHCN, cướp tài sản công dân, đánh bạc. Ý có 2 tiền án cùng về tội mua bán trái phép chất ma túy, 1 án chưa thi hành. Bảo có 2 tiền án về tội cướp tài sản và cướp giật tài sản.
N.V