09:08, 30/08/2017

Lái taxi kiêm... môi giới mại dâm

Khi có khách lên taxi đi và nhờ gọi giúp gái mại dâm, Ngọ lập tức rút điện thoại gọi cho "đối tác" bố trí rồi chở thẳng tới khách sạn... 

Hội đồng xét xử phúc thẩm Tòa án nhân dân tỉnh Khánh Hòa vừa tuyên bác kháng cáo, giữ nguyên mức án 2 năm 6 tháng tù về tội môi giới mại dâm đối với bị cáo Lê Đình Ngọ (sinh năm 1979, trú Vĩnh Phương, Nha Trang, Khánh Hòa).
 
Khoảng đầu tháng 9-2014, vợ chồng Nguyễn Ngọc Mẫn – Trương Cẩm Thư thuê lại một khách sạn ở phường Tân Lập, Nha Trang với giá 25 triệu đồng để kinh doanh. Sau đó khoảng 1 tháng, Đinh Hữu Lai đến gặp vợ chồng Mẫn và cùng thống nhất, Lai sẽ đưa khách và gái mại dâm đến khách sạn này để thực hiện việc mua bán dâm. Đổi lại, Lai sẽ trả tiền phòng 80.000 đồng/lần bán dâm; 110.000 đồng/phòng giường đơn và 170.000 đồng/phòng giường đôi nếu thuê qua đêm; Lai hưởng tiền môi giới 30.000 đồng/lượt bán dâm. 3 đối tượng này đã bị xét xử, không kháng cáo.

 

Quang cảnh phiên tòa.
Quang cảnh phiên tòa.
 
Khoảng hơn 23 giờ ngày 22-7-2015, có 2 khách nam đón taxi của Ngọ và nhờ Ngọ gọi giúp gái mại dâm, Ngọ liền gọi cho Lai bố trí rồi chở khách tới khách sạn. Lai trả công cho Ngọ 300.000 đồng, 2 khách mua dâm trả cho 2 gái bán dâm 1,4 triệu đồng. Khi các đôi nam nữ đang mua bán dâm thì bị công an phát hiện, bắt quả tang.
 
Quá trình điều tra còn xác định được, trước đó, tối 18-7-2015, Ngọ đã gọi điện thoại cho Lai điều gái bán dâm đến khách sạn mua dâm và Ngọc được Lai trả 100.000 đồng.
 
Tại phiên tòa phúc thẩm không có tình tiết giảm nhẹ mới nên tòa bác kháng cáo. 
N.V