11:08, 29/08/2017

Chém người nợ tiền cá độ

Tòa án nhân dân Cấp cao tại Đà Nẵng vừa quyết định giảm án cho 2 trong 4 bị cáo cùng trú xã Vĩnh Ngọc, TP. Nha Trang, cùng tham gia vụ chém người nợ tiền cá độ. Cụ thể, tòa giảm 2 năm tù về tội giết người cho bị cáo Lê Hoàng Chương (sinh năm - SN 1989), buộc bị cáo chấp hành 17 năm tù về tội giết người, ....

Tòa án nhân dân Cấp cao tại Đà Nẵng vừa quyết định giảm án cho 2 trong 4 bị cáo cùng trú xã Vĩnh Ngọc, TP. Nha Trang, cùng tham gia vụ chém người nợ tiền cá độ.

 

Cụ thể, tòa giảm 2 năm tù về tội giết người cho bị cáo Lê Hoàng Chương (sinh năm - SN 1989), buộc bị cáo chấp hành 17 năm tù về tội giết người, 9 tháng tù về tội hủy hoại tài sản, tổng hợp hình phạt chung 17 năm 9 tháng; giảm 1 năm tù về tội giết người cho bị cáo Bùi Lê Huy Sơn (SN 1982), buộc bị cáo chấp hành 18 năm tù về tội giết người, 7 năm tù về tội cố ý gây thương tích và 1 năm tù về tội hủy hoại tài sản, tổng hợp hình phạt chung 26 năm tù. 2 bị cáo còn lại giữ nguyên mức án là Nguyễn Phúc Quý (SN 1994) 13 năm tù và Ngô Vũ Hoàng Thắng (SN 1997) 12 năm tù cùng về tội giết người.

 

Các bị cáo trước tòa

Các bị cáo trước tòa


Hội đồng xét xử nhận định, sau xét xử sơ thẩm, bị cáo Chương đã tiếp tục bồi thường cho đại diện bị hại và được vợ bị hại xin giảm hình phạt nên có căn cứ xem xét giảm án. Trong vụ án này, bị cáo Sơn có vai trò đồng phạm thấp hơn bị cáo Chương; do bị cáo Chương được giảm nhẹ hình phạt nên bị cáo Sơn cũng phải được giảm nhẹ để phù hợp với vai trò đồng phạm của bị cáo, ngoài ra bị cáo được đại diện bị hại xin giảm án. Đối với 2 bị cáo còn lại, mức án tuyên đã phù hợp và tại phiên tòa cũng không có tình tiết giảm nhẹ mới.


Trước đó, do anh Huỳnh Thanh Trung Toàn nợ Sơn 10 triệu đồng tiền cá độ bóng đá chưa trả, dẫn tới mâu thuẫn nên khoảng 0 giờ ngày 9-10-2015, Chương rủ Sơn, Quý, Thắng mang theo hung khí tìm đánh anh Toàn, đang ngồi đánh bài cùng vợ và một số bạn bè tại quán cà phê ở phường Vĩnh Hòa, Nha Trang. Cả 4 xông vào, dùng mác, mã tấu chém anh Toàn tử vong tại chỗ và chém vợ anh Toàn thương tích 61%. Ngoài ra, Sơn, Chương, Quý còn đập phá tài sản tại quán cà phê. Sau khi phạm tội, Thắng, Chương, Quý ra đầu thú.


T.M