11:07, 04/07/2017

Vào tù vì trộm đồ của khách tắm biển

Ngày 4-7, Tòa án nhân dân tỉnh Khánh Hòa bác kháng cáo, tuyên phạt bị cáo Nguyễn Hành Viên (sinh năm 1979, trú Xuân Sơn, Châu Đức, Bà Rịa - Vũng Tàu) 2 năm tù về tội trộm cắp tài sản.

 

Ngày 4-7, Tòa án nhân dân tỉnh Khánh Hòa bác kháng cáo, tuyên phạt bị cáo Nguyễn Hành Viên (sinh năm 1979, trú Xuân Sơn, Châu Đức, Bà Rịa - Vũng Tàu) 2 năm tù về tội trộm cắp tài sản.


Khoảng 21 giờ ngày 13-11-2016, Viên (đối tượng có 3 tiền án và 1 tiền sự về tội này) đi bộ xuống khu vực bãi biển Trần Phú xem ai sơ hở để trộm cắp tài sản. Khi đến khu vực công viên Phù Đổng, Viên phát hiện du khách người Nga là chị Gavrilova Elena đang tắm biển, nhưng bỏ túi xách trên bãi tắm nên lén lút lấy trộm (bên trong túi xách có 1 điện thoại Samsung Galaxy A5, 200 USD và 140.000 đồng).


Nghe tiếng chị Gavrilove Elena và người dân truy hô, các chiến sĩ Đội Cảnh sát trật tự - Công an TP. Nha Trang đang tuần tra kịp thời có mặt và bắt giữ được Viên.


Hoàng Văn