05:07, 10/07/2017

Kế toán công ty dược chiếm đoạt hơn 1,776 tỉ đồng bị khởi tố

Chiều 10-7, Văn phòng Cơ quan cảnh sát điều tra (CSĐT - PC44), Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết, cơ quan này vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Hồ Thị Phương Hoàng (sinh năm 1986, trú tại xã Ninh Phú, thị xã Ninh Hòa) về hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Chiều 10-7, Văn phòng Cơ quan cảnh sát điều tra (CSĐT - PC44), Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết, cơ quan này vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Hồ Thị Phương Hoàng (sinh năm 1986, trú tại xã Ninh Phú, thị xã Ninh Hòa) về hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Hiện Hoàng đang được tại ngoại nhưng bị cấm đi khỏi nơi cư trú để phục vụ công tác điều tra. 
 

 

Hồ Thị Phương  Hoàng tại cơ quan công an.
Hồ Thị Phương Hoàng tại cơ quan công an.
 
Theo tài liệu của cơ quan công an, vào tháng 3-2017, Công ty Cổ phần Dược phẩm Khánh Hòa có đơn trình báo về việc nhân viên kế toán phụ trách thu tiền Hiệu thuốc Ninh Hòa (đơn vị trực thuộc Công ty Cổ phần Dược phẩm Khánh Hòa) là bà Hồ Thị Phương Hoàng có dấu hiệu chiếm đoạt tổng số tiền 1,3 tỉ đồng của công ty. Tiếp nhận đơn tố cáo, Công an tỉnh Khánh Hòa đã nhanh chóng vào cuộc để điều tra, làm rõ. Đến nay, PC44 xác định, từ năm 2015 đến đầu năm 2017, bằng các thủ đoạn như thu tiền không lập bảng kê, lập bảng kê ít hơn so với số tiền đã thu thực tế, thu tiền nhưng không viết phiếu thu đối với tổng cộng 83 khách hàng là các quầy thuốc khoán, quầy thuốc tư nhân, đại lý thuốc, quầy thuốc trực thuộc công ty và phòng chẩn trị y học cổ truyền trên toàn thị xã Ninh Hòa, bà Hoàng đã chiếm đoạt hơn 1,776 tỉ đồng, sử dụng tiêu xài cá nhân. Tại cơ quan công an, Hoàng khai nhận toàn bộ hành vi nêu trên. 
 
Thành Long