10:07, 06/07/2017

Đi tù vì được rủ... ăn trộm

Tòa án nhân dân tỉnh Khánh Hòa vừa đình chỉ xét xử phúc thẩm giữ nguyên mức án 1 năm tù về tội trộm cắp tài sản đối với bị cáo Bùi Thanh Bình (sinh năm 1985, trú thôn 1, xã Diên Phú, huyện Diên Khánh, Khánh Hòa) do rút kháng cáo.

 

Tòa án nhân dân tỉnh Khánh Hòa vừa đình chỉ xét xử phúc thẩm giữ nguyên mức án 1 năm tù về tội trộm cắp tài sản đối với bị cáo Bùi Thanh Bình (sinh năm 1985, trú thôn 1, xã Diên Phú, huyện Diên Khánh, Khánh Hòa) do rút kháng cáo.


Trước đó, khoảng 10 giờ ngày 29-12-2016, Bình đi bộ trên cầu Vĩnh Phương, Nha Trang thì gặp Lê Đức Vũ điều khiển xe máy. Thấy Bình, Vũ dừng xe lại rủ Bình vào Cam Ranh tìm bạn của Vũ, Bình đồng ý đi cùng. Khoảng 12 giờ cùng ngày, Bình chở Vũ đến địa phận xã Cam Hòa, huyện Cam Lâm. Do không biết nhà bạn của Vũ nên cả hai quay về lại Nha Trang. Trên đường về, khi đi ngang tiệm cơ khí và xay xát gạo của anh Kiều Duy Hải ở thôn Cửu Lợi 3, xã Cam Hòa, quan sát thấy cửa tiệm mở, không người trông coi nên Vũ rủ Bình vào trong tiệm để trộm cắp tài sản, Bình đồng ý và dừng xe đứng bên ngoài cảnh giới, còn Vũ đi vào bên trong tiệm lấy 1 máy cắt kim loại, 1 máy máy hàn điện, 2 máy mài cầm tay. Lấy được tài sản, Vũ cầm ra ngoài và lên xe để Bình điều khiển chở về Nha Trang tìm nơi tiêu thụ.


Khi đến khu vực chợ Đầm thuộc TP. Nha Trang, Bình và Vũ bị Tổ công tác của Công an TP. Nha Trang phát hiện tạm giữ tang vật và đưa Bình về trụ sở để làm việc, riêng Vũ bỏ trốn. Theo định giá, tổng trị giá tài sản bị chiếm đoạt hơn 4 triệu đồng.


Hoàng Văn