11:07, 04/07/2017

Đem tài sản trộm được đi bán thì bị bắt giữ

Ngày 4-7, Tòa án nhân dân tỉnh Khánh Hòa đã bác kháng cáo, tuyên phạt bị cáo Huỳnh Vũ Phú Nhường (sinh năm 1993, trú thôn Quảng Hội 1, xã Vạn Thắng, huyện Vạn Ninh, Khánh Hòa) 1 năm 3 tháng tù về tội trộm cắp tài sản. 

Ngày 4-7, Tòa án nhân dân tỉnh Khánh Hòa đã bác kháng cáo, tuyên phạt bị cáo Huỳnh Vũ Phú Nhường (sinh năm 1993, trú thôn Quảng Hội 1, xã Vạn Thắng, huyện Vạn Ninh, Khánh Hòa) 1 năm 3 tháng tù về tội trộm cắp tài sản. Cùng tội danh, tòa cũng giữ nguyên mức án 1 năm 3 tháng tù đối với Lê Huy (sinh năm 1997, cùng trú thôn Quảng Hội 1) do không kháng cáo.


Hồ sơ thể hiện, khoảng 22 giờ ngày 5-10-2016, Huy rủ Nhường đi ăn trộm, Nhường đồng ý và dùng xe máy chở Huy đi đến chợ Lạc An, thị xã Ninh Hòa nhưng không phát hiện nhà ai sơ hở nên quay xe về. Khoảng 0 giờ 15 ngày 6-10-2016, thấy một nhà dân ở xã Vạn Hưng đang xây dựng chưa lắp cửa, Nhường đứng ngoài cảnh giới, còn Huy đi vào trong nhà trộm cắp 1 điện thoại di động. Khi chạy xe về đến thôn Tân Đức Tây, xã Vạn Lương, phát hiện nhà chị Đinh Thị Ngọc Hạnh mở cửa tầng lầu, Nhường đứng ngoài cảnh giới, còn Huy leo tường nhà bên lên tầng lầu vào nhà chị Hạnh trộm được 2 điện thoại di động. Khi đến đường Nguyễn Huệ, thôn Quảng Hội 2, xã Vạn Thắng, biết nhà anh Trần Thanh Hải đang xây dựng, Huy lẻn vào lấy trộm được 3 chiếc điện thoại di động và 300.000 đồng của 3 người trong nhà. Đến khoảng 11 giờ cùng ngày, Huy và Nhường đem điện thoại trộm cắp được đến tiệm điện thoại Phúc Nguyên ở thôn Tân Đức Đông, xã Vạn Lương bán thì bị chị Hạnh phát hiện và bắt giữ. Theo định giá, tổng giá trị tài sản bị trộm cắp là 4.167.000 đồng.


H.Văn